Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế

Quỳnh Trang, Minh Hằng-Thứ hai, ngày 25/10/2021 19:51 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết các đại biểu tán thành với tờ trình và báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự trong buổi họp sáng 25/10.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là điều cần thiết, cấp bách, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách pháp luật tố tụng hình sự cũng như đáp ứng đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhiều đại biểu tán thành cao việc Dự thảo Luật cho phép cơ quan tố tụng có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với cả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại. Quy định này mở rộng hơn so với Quy định của Hiệp định CPTPP, điều này phù hợp với xu thế tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, nhất là trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới như hiện nay.

Về những nội dung khác trong dự thảo luật, các đại biểu cũng tán thành cao khi bổ sung quy định về tạm đình chỉ khởi tố, điều tra, truy tố trong điều kiện bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh. Việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ này sẽ tạo cơ sở pháp lý để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cấp bách từ thực tiễn hiện nay cũng như khả năng phát sinh trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 25/10, thảo luận tại tổ về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), đa số đại biểu tán thành với sự cần thiết của việc sửa đổi luật này.

Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu Quốc thành phố Hà Nội thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tham gia ý kiến vào dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đánh giá cao dự án luật đã đưa ra được đầy đủ quan điểm lớn giúp phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững, hiệu quả, tiệm cận với các thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, cần đa dạng hóa hơn các loại hình bảo hiểm, cân đối bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đồng thời lưu ý bảo hiểm vi mô là loại hình bảo hiểm quan trọng nhưng quy định còn sơ sài trong dự án Luật.

Cũng trong phiên thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu tán thành với các quy định nâng chuẩn quản trị của các công ty bảo hiểm, theo đó cần luật hoá các điều kiện kinh doanh, cấp phép thành lập và hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước