Ngành Thống kê kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Cù Ngọc Hùng-Thứ tư, ngày 04/05/2016 20:02 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/5, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Thống kê vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

70 năm qua, toàn ngành Thống kê đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện môi trường pháp lý, hệ thống tổ chức, chuyên môn và nghiệp vụ thống kê. Đặc biệt, ngành Thống kê đã áp dụng thành công công nghệ nhận dạng ký tự thông minh vào xử lý số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, tiếp đó là Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.

Kể từ năm 2016, thống kê Việt Nam đã chính thức gia nhập Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN. Hiện, thống kê Việt Nam đã đứng thứ 26 trên tổng số 144 quốc gia được đánh giá và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

Trong thời gian tới, toàn ngành Thống kê sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý để đưa Luật Thống kê năm 2015 sớm đi vào cuộc sống; từng bước nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu lớn vào hoạt động thống kê và xây dựng tổ chức theo hệ thống ngành dọc mới, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện và xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước