Ngoại giao nghị viện góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/12/2020 22:42 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị tổng kết. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

VTV.vn - Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41, tại Hội nghị tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41 diễn ra chiều nay.

Thành công của Năm Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 2020), Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) đã tô đậm dấu ấn của hoạt động ngoại giao nghị viện, đóng góp vào thành công của hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41, tại Hội nghị tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41, diễn ra chiều nay (23/12).

Trong năm 2020, dù việc tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 với hình thức trực tuyến là chưa có tiền lệ trong 43 năm phát triển AIPA, nhưng dưới sự dẫn dắt, điều hành của Quốc hội Việt Nam, Đại hội đồng AIPA 41 đã thành công tốt đẹp. Nhiều sáng kiến đổi mới thực chất về quy trình thông qua văn kiện, họp trực tuyến, các nghị quyết có nội dung toàn diện và bao trùm, nêu những vấn đề cốt lõi về hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông, ứng phó với đại dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế trong và sau đại dịch. Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền của phụ nữ.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh những thành công của Đại hội đồng AIPA 41, đặc biệt là việc tổ chức được cuộc họp của Ủy ban Chính trị sau 3 kỳ Đại hội đồng không thể tổ chức. Với sáng kiến của Quốc hội Việt Nam, kể từ Đại hội đồng AIPA 41, sẽ có hội nghị nghị sỹ trẻ AIPA, hội nghị quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền vững trong khuôn khổ AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh, thành công của Năm Chủ tịch AIPA và Đại hội đồng AIPA 41 là nhờ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự vào cuộc khẩn trương của Ban Tổ chức AIPA 41, các ủy ban, và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành hữu quan. Cùng với đó là công tác tham mưu chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, việc điều phối, điều hành khéo léo, linh hoạt, được các thành viên AIPA và các nghị viện quan sát viên ủng hộ và đồng thuận.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch AIPA 41 cũng đã trao thư khen đối với 26 tập thể, và 60 cá nhân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân, đã có những thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công của Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41.

Chủ tịch Quốc hội: Thành công của Đại hội đồng AIPA 41 góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam Chủ tịch Quốc hội: Thành công của Đại hội đồng AIPA 41 góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công của Đại hội đồng AIPA 41 đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước