Thông qua Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức ký điện tử

H.T-Thứ năm, ngày 10/09/2020 16:16 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức AIPA 41, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA điều hành Lễ ký Thông cáo chung. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tại Phiên họp toàn thể thứ hai của Đại hội đồng AIPA 41, các đại biểu đã thông qua Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41 và tiến hành ký điện tử.

Sáng 10/9, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), đã diễn ra Phiên họp toàn thể thứ hai dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ hai, các đại biểu đại diện các nghị viện thành viên đều đánh giá cao nước chủ nhà Quốc hội Việt Nam trong những nỗ lực tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 lần này, nhất là sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thông qua Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức ký điện tử - Ảnh 1.

Các đoàn đại biểu Nghị viện các nước thành viên AIPA phát biểu trực tuyến tại phiên toàn thể thứ hai

Bày tỏ nhất trí cao với các nội dung của thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41, các đại biểu cho rằng Đại hội đồng lần này mặc dù được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng dưới sự tổ chức kỹ lưỡng của nước chủ nhà, sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội nghị đã được tổ chức thành công.

Ghi nhận nước chủ nhà đã chủ trì tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các nghị viện thành viên, tạo ra sự đồng thuận cao trong AIPA. Các mối quan tâm chung như ứng phó với đại dịch COVID-19, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định an ninh- chính trị, an sinh xã hội… được thảo luận tích cực và đưa ra giải pháp chung một các thiện chí, đạt được mục tiêu đề ra.

Sau khi tất cả đại diện các nghị viện thành viên cho ý kiến, bày tỏ thống nhất với nội dung Thông cáo chung, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố thông qua Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA 41.

Trưởng Đoàn đại biểu nghị viện các nước cũng đã tiến hành ký chứng thực điện tử Thông cáo chung AIPA 41.

Thông qua Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức ký điện tử - Ảnh 2.

Chữ kí điện tử của Trưởng các Đoàn đại biểu đại diện các Nghị viện thành viên AIPA ký thông qua Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41

Theo Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41, Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 với chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2020. Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ trì Đại hội đồng AIPA lần thứ 41. Đại hội đồng lần thứ 41 của AIPA hầu như có sự tham dự của các đại biểu từ tất cả các Nghị viện thành viên AIPA, 9 Nghị viện quan sát viên, Khách mời của Chủ nhà AIPA và Ban thư ký ASEAN, Ban thư ký AIPA và các Đối tác của AIPA.

Thông cáo chung cũng dẫn lại nội dung tại phiên khai mạc, các phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch AIPA Nguyễn Thị Kim Ngân, phát biểu chào mừng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Căn cứ vào Điều 10 của Quy chế AIPA, Đại hội đồng đã bầu Lãnh đạo của các Đoàn đại biểu của các Nghị viện thành viên AIPA làm Phó Chủ tịch của Đại hội đồng AIPA lần thứ 41. Trưởng các Đoàn đại biểu của Nghị viện thành viên AIPA đã phát biểu các tuyên bố của mình tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Đại hội đồng lần thứ 41. Cùng với đó là các phát biểu của Trưởng Phái đoàn của các Nghị viện quan sát viên gồm Úc, Belarus, Canada, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nghị viện Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand, Liên bang Nga. Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đã gửi thông điệp do không thể tham dự Đại hội đồng; và phát biểu của Trưởng Phái đoàn Khách mời của Chủ nhà gồm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Kazakhstan, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc; Chủ tịch Quốc hội Na Uy; Tổng Thư ký ASEAN, đại diện của Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Lần đầu tiên, tại Đại hội đồng AIPA lần này, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong đã tham gia và phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất.

Thông qua Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức ký điện tử - Ảnh 3.

Đại hội đồng AIPA-41 thông qua Thông cao chung

Thông cáo chung cũng đã tổng hợp nội dung, kết quả của các phiên họp trong khuôn khổ Đại hội đồng gồm Ban chấp hành, Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA), Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tổ chức.

Theo Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41, Đại hội đồng chấp nhận đề nghị tử tế của Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 sẽ do Brunei Darussalam để đăng cai tổ chức tại Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam vào tháng 8 năm 2021.

Trong Thông cáo chung, các Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đồng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Chính phủ và Quốc hội Việt Nam vì đã có sự tổ chức tuyệt vời cho Đại hội đồng AIPA lần thứ 41; khẳng định, Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 được tổ chức trên tinh thần hữu nghị, anh em và hợp tác truyền thống của ASEAN, nhằm gắn kết và thích ứng của Cộng đồng ASEAN.

“AIPA phải đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực” “AIPA phải đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực”

VTV.vn - Các đại biểu đã đưa ra khẳng định trên tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế trong ngày làm việc thứ 2 của AIPA 41 về các đề xuất nhằm phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước