Nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 18/03/2021 18:02 GMT+7

Nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (phải) và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (trái) tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tháng 10/2020 (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Ông Nguyễn Thiện Nhân đã được Thành ủy TP Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và là 1 trong 15 ĐBQH khóa XIV của đoàn TP Hồ Chí Minh tái ứng cử.

Ngày 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị đã thống nhất hiệp thương danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 51 ứng cử viên và danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 172 ứng cử viên.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết nhất trí hiệp thương danh sách sơ bộ những người ứng cử (Ảnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, có 15 người là ĐBQH khóa XIV của đoàn TP Hồ Chí Minh tái ứng cử ĐBQH khóa XV.

Trong đó, ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh khóa XIV, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã được Thành ủy TP Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Ông Nguyễn Thiện Nhân nằm trong nhóm 4 người ứng cử thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế.

Những ĐBQH khác của TP Hồ Chí Minh được giới thiệu tái ứng cử gồm: ông Trần Lưu Quang (Phó bí thư thường trực Thành ủy); bà Văn Thị Bạch Tuyết (Phó trưởng Đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh); bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh); ông Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy); ông Dương Ngọc Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy); bà Trần Kim Yến (Bí thư Quận ủy quận 1); bà Trần Diệu Thúy (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh); ông Lâm Đình Thắng (nguyên Bí thư Quận ủy quận 9); Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng (nguyên Phó Chính ủy Quân khu 7); bà Nguyễn Thị Yến (ni sư Thích Nữ Tín Liên); ông Trần Hoàng Ngân (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh); ông Trần Anh Tuấn (Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư); bà Phạm Khánh Phong Lan (Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh); luật sư Trương Trọng Nghĩa (Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh).

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên không có tên trong danh sách sơ bộ.

Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của TP Hồ Chí Minh cụ thể như sau: nữ: 16/51 (31%); người ngoài đảng: 16/51 (31%); dưới 40 tuổi: 08/51 (16%); dân tộc - tôn giáo: 08/51 (16%); tái cử: 15/51 (29%); tự ứng cử 15/51 (29%); trên Đại học: 38/51 (74%); Đại học: 12/51 (24%); dưới Đại học: 01/51 (2%).

Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X cụ thể như sau: nữ: 58/172 (34%); ngoài Đảng: 23/172 (13%); dưới 40 tuổi: 29/172 (17%); dân tộc - tôn giáo: 15/172 (2%); tái cử: 51/172 (30%); tự ứng cử: 13/172 (8%); trên Đại học: 117/172 (68%); Đại học: 50/172 (29%); dưới Đại học: 05/172 (3%).

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM

VTV.vn - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP tới khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước