Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV:

Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngọc Thành, Quang Hiệu-Thứ tư, ngày 31/05/2023 19:54 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 31/5, Quốc hội đã dành cả ngày thảo luận phiên toàn thể về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Phiên thảo luận còn có sự tham dự của 105 đại biểu là Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân của 32 tỉnh, thành phố.

Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp chiều 31/5. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bày tỏ đồng tình cao với các Báo cáo của Chính phủ và thẩm tra của Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đất nước đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022 với GDP tăng trưởng 8,02%. Thu ngân sách nhà nước tăng gần 14%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%, làm cơ sở để kinh tế - xã hội những tháng đầu năm nay tiếp tục đà tăng trưởng.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cũng đã phân tích sâu hơn một số mặt còn tồn tại được đề cập trong báo cáo của Chính phủ và đề nghị bổ sung thêm các giải pháp cho thời gian tới.

Một số đại biểu bày tỏ quan tâm đến giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Bởi đầu tư công năm nay khi giải ngân hết sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 2%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước