Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 27/04/2015 23:41 GMT+7

Đồng Tháp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hôm nay (27/4), tại nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.

Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, hôm nay, tại nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tổ chức lễ kỷ niệm. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự.

* Tại tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với bề dày truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững. Trong 40 năm qua, từ một tỉnh thuần nông, đến nay kinh tế của Cà Mau tăng trưởng khá, năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%.

*Tại tỉnh An Giang, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân An Giang trong 40 năm qua, nhất là sau 30 năm đổi mới. Lấy nông nghiệp làm nền tảng, An Giang đã trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực. Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý An Giang cần sớm thu hẹp khoảng cách phát triển so với mức bình quân của cả nước, tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước.

* Phát biểu tại lễ kỷ niệm được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được sau 40 năm giải phóng là rất đáng trân trọng, tự hào, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, trở thành vựa lúa trọng điểm của cả nước.

* Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tận dụng tiềm năng, lợi thế vượt trội của vùng cảng biển để đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân, sớm đưa Bà Rịa - Vũng Tàu thành một thành phố biển "mạnh từ biển, giàu từ biển".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước