Nhiều hoạt động song phương tại IPU-132

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 31/03/2015 20:40 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hôm nay (31/3), nhiều hoạt động song phương tại IPU-132 đã được diễn ra.

Hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Thủ tướng, kiêm Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã tiếp nhiều đoàn đại biểu nghị viện quốc tế đang có mặt tại Hà Nội, tham dự Đại hội đồng IPU - 132.

Sáng nay, tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Chile Denise Pascal Allende Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao sự hiện diện của phái đoàn Chile tại Hà Nội và coi đây là hành động cụ thể của Nghị viện Chile ủng hộ Quốc hội ViệtNam tại diễn đàn IPU-132.

Khẳng định Việt Nam quan tâm phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Chile, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thời gian tới hai bên cần tiếp tục ủng hộ cũng như tích cực hơn trong thúc đẩy triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chile ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021) và Hội đồng Kinh tế xã hội Liên hợp quốc (2016-2018).

* Chiều nay, tại buổi tiếp ông Dimitar Glavachev, Phó Chủ tịch Quốc hội Bulgaria, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Bulgaria. Cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Bulgaria luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam tại nước này đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng trong việc phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, cũng như thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội Việt Nam triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung của biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

* Cũng trong chiều nay, tại buổi tiếp Phó Chủ tịch hội đồng dân tộc Palestine Taysir Quba's, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao sự tham gia của Đòan Đại biểu Palestine tại IPU lần này và cho rằng: Sự có mặt của đoàn không chỉ góp phần thành công của IPU - 132 mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy sự hợp tác với Quốc hội Palestine trên cả hai bình diện song phương và đa phương đồng thời mong muốn Palestine ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an LHQ và Hội đồng Kinh tế xã hội LHQ. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời Chủ tịch Quốc hội Palestine sang thăm Việt Nam trong thời gian tới đây.

* Cũng trong ngày hôm nay, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy Kenneth Svendsen, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Na Uy thời gian qua; Cảm ơn Na Uy đã dành cho Việt Nam nguồn viện trợ phát triển góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Để thúc đẩy quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Na Uy ủng hộ các doanh nghiệp Na Uy đặc biệt các doanh nghiệp nước này có thế mạnh như đóng tàu, hàng hải, năng lượng, thủy sản sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy Kenneth Svendsen bày tỏ ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của LHQ; khẳng định Na Uy coi Việt Nam là đối tác hợp tác phát triển quan trọng.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) trong thời gian tới.

* Trước đó và sáng nay, tại buổi tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Italy Pier Ferdinando Casini, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Italy đối với sự phát triển hợp tác Việt Nam - Italy; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới; Phó Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội Italy ủng hộ phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA) và đẩy nhanh đàm phán để tiến tới sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước