Nỗ lực góp phần tăng tỷ lệ nữ ĐBQH và HĐND các cấp

Tấn Quýnh-Thứ năm, ngày 01/04/2021 19:52 GMT+7

VTV.vn - Khánh Hòa đang đẩy mạnh chương trình bình đẳng giới bằng nhiều cách thức hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ nữ nâng cao năng lực từ đó tham gia vào bộ máy chính quyền.

Xã Ninh Vân trước đây như một ốc đảo ở tỉnh Khánh Hòa. Khi đó, chưa có đường giao thông, chuyện học của mọi đứa trẻ trong xã vô cùng trắc trở. Trẻ em gái bởi thế càng khó được đến trường, nhất là khi ở vùng biển này, ai cũng cho rằng chuyện học không mấy cần thiết đối với phụ nữ.

Bà Sen khi ấy lại khác, được đi học và chính được đi học mà bà trở thành phụ nữ đầu tiên ở vùng biển này đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền.

Bà Trà Thị Bông Sen, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa cho hay: "Bản thân tôi từ khi trực tiếp tham gia vào vị trí mà xã hội phân công thì rất quan tâm đến phụ nữ tại địa phương bởi phụ nữ luôn gặp nhiều khó khăn khi tham gia công việc xã hội so với nam giới".

Giờ thì người dân xã Ninh Vân đã có cái nhìn khác về vai trò phụ nữ. Chính quyền địa phương đẩy mạnh chương trình bình đẳng giới bằng nhiều cách thức hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ nữ nâng cao năng lực, từ đó tham gia vào bộ máy chính quyền cũng như trong cơ quan dân cư.

Sau hiệp thương lần 2, tỷ lệ nữ trong danh sách ứng cử viên HĐND cấp xã ở Ninh Vân đạt trên 35%. Thay đổi này ở vùng biển là kết quả từ nhiều phía.

"Nhờ chính sách Nhà nước đưa ra quan tâm đến phụ nữ, chú ý cơ cấu phụ nữ trong HĐND nên so với mặt bằng chung ở vùng biển, chúng tôi đã có tiền triển" - Bà Nguyễn Thị Thừa, Chủ tịch Hội LHPN xã Ninh Vân cho biết.

Làm thế nào để nâng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới đang là câu hỏi chung của nhiều địa phương. Thực tế, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV vừa qua, tỷ lệ nữ ứng cử là 38% nhưng trúng cử chỉ có 26%. Còn đối với HĐND các cấp, nhất là ở những vùng biển, đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ đạt 30% là không đơn giản. Điều này đặt ra một vấn đề trong nhiệm kỳ sắp tới đó chính là chất lượng của ứng cử viên nữ phải thực sự được khẳng định chứ không phải giới thiệu chỉ để đảm bảo cơ cấu.

Để nâng cao chất lượng và tăng tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử, điều quan trọng là phải giới thiệu phụ nữ tiêu biểu để ứng cử. Mà để làm được điều này cần cả quá trình phấn đấu của các nữ ứng cử cũng như vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước