Nỗ lực tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đ.Huyền - Phương Vũ-Thứ năm, ngày 01/06/2023 15:45 GMT+7

VTV.vn - Mùa khô 2022-2023, Đội K92 Kiên Giang tìm kiếm được 24 hài cốt, đã đưa nước về nước 11 hài cốt.

Vừa qua, đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đội k92 đang thực hiện nhiệm vụ cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vương quốc Campuchia. Cùng đi với đoàn có đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các đồng chí trong ban chỉ đạo.

Đội K92 Kiên Giang tìm kiếm, cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ Ban chỉ đạo 515 Kiên Giang đến thăm đơn vị K92 đang làm nhiệm vụ trên nước bạn Campuchia. Ảnh: Phương Vũ.

Đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đang đóng quân thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Koh Kong và Kam Pot. Tại những nơi đến thăm, đoàn công tác đã được cấp ủy, ban chỉ huy Đội K92 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn cũng như việc phối hợp, xây dựng các mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân. 

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Trần Quang Thuận - Chính trị viên Đội K92 cho biết cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm, xác định rõ nhiệm vụ được giao. Đơn vị giữ gìn tốt mối quan hệ lực lượng bảo vệ của nước bạn, chính quyền và nhân nơi đơn vị đóng quân. 

Tại địa bàn tỉnh Kampot và tỉnh Koh Kong trong thời gian qua, Đội K92 tập trung tìm kiếm ở một số khu vực địa bàn rộng như đập Stung Phe thuộc huyện Chum Kiri, tỉnh Kampot. Đây là khu vực đóng quân của bộ đội ta từ khoảng năm 1970-1972. Tại khu vực tỉnh Koh Kong, Đội K92 đang tập trung tìm kiếm, quy tập tại các nghĩa trang liệt sĩ như (NT K18, NT 199, NT Kho cháy cao điểm 336, NT162) phạm vi dọc theo tuyến biên giới Campuchia – Thái Lan từ Bến Đá đến Cao điểm 336 giáp ranh của tỉnh Koh Kong với tỉnh Pusat, Campuchia. Đội K92 kết hợp thu thập nắm bắt thông tin từ người dân và tổ chức đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2001 đến nay, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 2.104 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia, trong đó, mùa khô 2022-2023 đội tìm kiếm được 24 hài cốt, đã đưa nước về nước 11, còn lại ở Campuchia 13 hài cốt.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Lưu Trung khẳng định tìm kiếm, quy tập hài cốt là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm thực hiện chủ trương này. Qua đó, đồng chí ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong thời gia qua, Đội K92 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở 4 tỉnh Kep, Kampot, Koh Kong, Preah Shihanuok (Vương quốc Campuchia), trong đó địa bàn trọng điểm là Kampot. Chính vì vậy, đồng chí Nguyễn Lưu Trung đề nghị Đội K92 tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và đáp ứng lòng mong đợi của các gia đình liệt sĩ. 

Việc tìm kiếm, quy tập đặt ra yêu cầu mới trong tình hình hiện nay, nhất là về tiến độ thực hiện. Đồng chí Nguyễn Lưu Trung đánh giá cao thời gian qua, Đội K92 vừa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập vừa phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang nước bạn thực hiện công tác dân vận, đối ngoại để nắm thông tin mộ liệt sĩ. Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Ban chuyên trách tỉnh tặng tổ công tác Đội K92 20 triệu đồng và 2 phần quà trị giá 8 triệu đồng; tặng quà các lực lượng vũ trang Campuchia đứng chân trên địa bàn tỉnh Kampot. Viễn thông Kiên Giang và Viettel Kiên Giang tặng tổ công tác Đội K92 40 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K92.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước