Ông Lê Minh Trí tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 26/07/2021 16:21 GMT+7

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí

VTV.vn - Ông Lê Minh Trí đã được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 26/7, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960, quê quán xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí từng kinh qua các vị trí như: Chủ tịch UBND Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông Lê Minh Trí được Quốc hội bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tháng 7/2016, Quốc hội khóa XIV tiếp tục bầu ông Lê Minh Trí giữ cương vị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tóm tắt tiểu sử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí

Ông Lê Minh Trí tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - Ảnh 1.

Ngày sinh: 1/11/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/7/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV

- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

- Tỷ lệ trúng cử: 70,48%

Quốc hội khóa XV

- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

- Tỷ lệ trúng cử: 70,09%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1981 - 10/1986: Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

- 10/1986 - 8/1990: Chi ủy viên, Phó Đội trưởng; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- 8/1990 - 4/1992: Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 4/1992 - 3/2000: Cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/2000 - 1/2003: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2003 - 8/2005: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

- 8/2005 - 1/2010: Thành ủy viên, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2010 - 4/2013: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/2013 - 12/2015: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương

- 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

- 7/2021: Được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước