Ông Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 16/10/2020 15:54 GMT+7

Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (Ảnh: Nhân dân)

VTV.vn - Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai - được Ban chấp hành khóa XI bầu chức vụ bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau ba ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và khẩn trương nghiêm túc, ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 22 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Phú Cường, sinh năm 1967, dân tộc Kinh, quê quán tỉnh Bình Dương; trình độ chuyên môn: cử nhân Tài chính công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai; Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Thành ủy Biên Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đồng chí Nguyễn Phú Cường là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị đã bầu các ông: Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh; Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai gồm 11 đồng chí. Ông Huỳnh Thanh Bình tái cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.

Ông Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai khóa XI (Ảnh: TTXVN)

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhất trí cao về nhiệm vụ, phương hướng, mục tiêu chủ yếu, các lĩnh vực đột phá trong 5 năm tới. Cụ thể là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí và khát vọng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ngoài ra, giữ vững chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế, một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Phú Cường khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung, chỉ đạo thực hiện, đó là: Phát triển kinh tế năng động và bền vững trên cơ sở ứng dụng khóa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển văn hóa xã hội, y tế, giáo dục tương xứng với phát triển kinh tế và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sang tạo. Tỉnh tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Các cấp ủy tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm ra, giám sát; để cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị và Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Ông Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm, phát huy những ưu điểm, cùng toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định.

Nhân dịp này, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt ở miền Trung.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

VTV.vn - Ông Quản Minh Cường - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước