Phát triển của Bến Tre phải gắn kết với toàn vùng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/07/2020 21:41 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử.

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.

Hôm nay (20/7), làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện và các kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị. Đây là cơ sở để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuối năm.

Liên quan đến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị: Phát triển Bến Tre phải gắn kết với vùng, trước mắt sớm có giải pháp thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, quan tâm phát triển nông nghiệp để giải quyết cuộc sống và lao động ở nông thôn; xem xét lại quy hoạch đất trồng lúa để chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi khác có giá trị gia tăng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị cần phát triển công nghiệp chế biến gắn với logistic trong nông nghiệp, phát triển các lĩnh vực công nghiệp thâm dụng lao động nhưng không ảnh hưởng tới môi trường, tăng cường đầu tư kết nối giao thông theo hướng ưu tiên các đường giao thông quan trọng, có ý nghĩa lan tỏa chung cho cả vùng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình làm việc tại Vĩnh Long Đồng chí Nguyễn Văn Bình làm việc tại Vĩnh Long Đồng chí Nguyễn Văn Bình tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị Đồng chí Nguyễn Văn Bình tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị Đồng chí Nguyễn Văn Bình thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Tuyên Quang Đồng chí Nguyễn Văn Bình thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Tuyên Quang

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước