Phối hợp phục vụ hiệu quả hoạt động của Chủ tịch nước

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ năm, ngày 14/04/2022 19:25 GMT+7

VTV.vn - Chiều 14/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là những Quy chế rất quan trọng để giúp Chủ tịch nước hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật quy định, cũng như nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Tòa án Nhân dân Tối cao và với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ký ngày 14/4 để thay thế 2 Quy chế được ban hành từ năm 2012.

Phối hợp phục vụ hiệu quả hoạt động của Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Cải cách Tư pháp Trung ương dự Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân Tối cao. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trong 10 năm thực hiện, Quy chế này đã góp phần làm cho công tác phối hợp giữa 3 cơ quan ngày càng đi vào thực chất, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Chủ tịch nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác tư pháp, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Tuy nhiên, các Quy chế phối hợp này đều không còn phù hợp, do được ban hành trước khi Hiến pháp được sửa đổi năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân được bổ sung, sửa đổi vào năm 2014. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập dẫn đến những khó khăn trong phối hợp, nhất là phục vụ Chủ tịch nước trong việc xét đơn xin ân giảm hình phạt án tử hình và đặc xá.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ngay sau các cuộc làm việc với Chủ tịch nước vào tháng 6/2021, đã ban hành được Kể hoạch của Liên ngành Trung ương về phối hợp theo dõi, rà soát, đối chiếu hồ sơ vụ án tử hình và kiểm tra công tác giam giữ, thi hành án đối với người bị kết án tử hình tại các trại giam.

Phối hợp phục vụ hiệu quả hoạt động của Chủ tịch nước - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Theo chỉ đạo của Chủ tịch nước, sau đúng 7 tháng đã hoàn thành nghiên cứu, sửa đổi quy chế phối hợp công tác giữa ba cơ quan. Trong đó đó sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục trình Chủ tịch nước xét đơn xin ân giảm án tử hình nhằm khắc phục tình trạng tồn đọng hồ sơ án tử hình hiện nay. Đây là các cơ sở pháp lý quan trọng, cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để phục vụ Chủ tịch nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Do đó, 3 cơ quan phải tổ chức thật tốt việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác này:

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và mong muốn Ban Nội chính Trung ương, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội và Văn Phòng Chủ tịch nước sẽ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục để thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật cũng như thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác tư pháp, nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải tổ chức thật tốt, hiệu quả và thực hiện nghiêm túc 2 Quy chế này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước