Quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, hiệu quả

Ngọc Phương - Ngọc Tiến-Thứ bảy, ngày 26/06/2021 20:44 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Nhân dịp này, cùng nhìn lại mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, mối quan hệ được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Hang Santilat, huyện Viengsay, tỉnh Huaphanh là cái nôi của lực lượng công an Lào. Tháng 3/1961, tổ chuyên gia công an đầu tiên của Việt Nam đã được cử sang đây làm việc. Với phương châm giúp bạn toàn diện, cơ bản, lâu dài và liên tục, các chuyên gia công an Việt Nam đã hỗ trợ Ban Công an Trung ương, tiền thân của Bộ Công an Lào, xây dựng phương hướng hoạt động và phát triển lực lượng.

Thực hiện chủ trương giúp đỡ lẫn nhau đã được hai Đảng thống nhất, Việt Nam đã cử một số đơn vị quân tình nguyện và các đoàn chuyên gia quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa sang làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào với số lượng ngày càng lớn theo yêu cầu của cách mạng Lào.

Quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, hiệu quả - Ảnh 1.

Ngày 18/7/1977, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và đồng chí Kaysone Phomvihane, Thủ tướng Chính phủ Lào ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào. (Ảnh: TTXVN)

Đến năm 1967, số cán bộ, công nhân Việt Nam tham gia xây dựng các lĩnh vực kinh tế, văn hóa ở Lào lên tới 15.000 người, riêng chuyên gia về quân sự lên tới 8.500 người.

Tại các tỉnh Trung và Nam Lào, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đồng ý cho Việt Nam mở đường Tây Trường Sơn trên đất Lào để vận chuyện vũ khí, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam. Được sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc Lào, các đoàn công tác quân sự Việt Nam đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng, phục vụ cho việc mở tuyến đường mới này.

Lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam đã cùng quân và dân Lào chiến đấu bảo vệ tuyến đường vận tải chiến lược - Đường Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn; xây dựng chiến trường Lào thành chiến trường phối hợp với các hướng chiến trường khác, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Không chỉ trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào đã tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước vun đắp. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị mới càng cho thấy quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cũng như tại những diễn đàn khu vực và quốc tế, cùng nhau tìm ra những hình thức và phương pháp hợp tác phù hợp với tình hình thực tế và tiềm năng ở mỗi nước.

70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam tại Lào 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam tại Lào Biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào Biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào Tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam - Lào Tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam - Lào

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước