Quyền lực nhà nước luôn có nguy cơ bị tha hóa nên phải kiểm soát là tất yếu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/05/2022 20:18 GMT+7

Ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

VTV.vn - Đây là quan điểm được đưa ra tại tọa đàm "Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tại buổi tạo đàm, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu đều xác định quan điểm quyền lực nhà nước là thống nhất và thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước luôn có nguy cơ bị tha hóa nên phải kiểm soát là tất yếu.

Quyền lực nhà nước luôn có nguy cơ bị tha hóa nên phải kiểm soát là tất yếu - Ảnh 1.

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các đại biểu cũng đã chỉ rõ các điều kiện cụ thể để kiểm soát tốt quyền lực nhà nước, trong đó, nhấn mạnh phải tăng cường công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, trách nhiệm người đứng đầu và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và các quyền cơ bản khác của công dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước