Sáng kiến và giải pháp an ninh biển của Việt Nam được đánh giá cao

Lê Minh, Song Đức (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 12/08/2021 06:34 GMT+7

VTV.vn - Sáng kiến của Việt Nam là những giải pháp quan trọng nhằm góp phần tăng cường an ninh, an toàn trên biển, vì hòa bình và thịnh vượng chung.

Sự tham gia của Việt Nam vào Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an LHQ về An ninh biển vừa mới diễn ra đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trí thức người Việt tại Mỹ, nhất là với những giải pháp và sáng kiến mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu.

Sáng kiến và giải pháp an ninh biển của Việt Nam được đánh giá cao - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an LHQ về An ninh biển. Ảnh: TTXVN

Nhiều năm nay, Giáo sư Nguyễn Đình Phú - Giảng viên Đại học UC Irvine, bang California, Mỹ, đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Theo dõi kết quả Phiên thảo luận mở của HĐBA LHQ về An ninh biển vừa qua, giáo sư Nguyễn Đình Phú đánh giá cao bài phát biểu và sáng kiến mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu tại phiên thảo luận này.

Giáo sư Nguyễn Đình Phú nhận xét: "Thứ nhất là Thủ tướng đã đề cao tuân thủ Công ước Quốc tế về Luật biển năm 1982, xem đây như là hiến pháp về biển trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp quốc tế. Thứ hai là nhận định của Thủ tướng rằng vấn đề biển Đông là vấn đề toàn cầu và cần một giải pháp toàn cầu. Thứ ba, tôi đánh giá rất là cao sáng kiến của Thủ tướng về việc thiết lập mạng lưới cơ chế sáng kiến về an ninh khu vực do LHQ điều phối".

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Phú, thế giới đang phải đối mặt với những thách thức về an ninh, an toàn trên biển ngày càng gia tăng và phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, tính mạng và sinh kế của các cộng đồng dân cư ven biển, tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế và thương mại quốc tế.

Vì thế, theo giáo sư Nguyễn Đình Phú cũng như nhiều học giả, trí thức Việt Nam tại Mỹ, việc nhận thức đầy đủ những thách thức, tăng cường hợp tác và đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, phát huy các sáng kiến khu vực và toàn cầu với sự điều phối của Liên Hợp Quốc như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra tại phiên thảo luận mở vừa qua là những giải pháp quan trọng nhằm góp phần tăng cường an ninh, an toàn trên biển, vì hòa bình và thịnh vượng chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước