Siết chặt kỷ cương, chống phô trương, xa hoa lãng phí

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/08/2022 19:39 GMT+7

VTV.vn - Kiên quyết siết chặt kỷ luật Đảng với những biểu hiện phô trương, xa hoa sẽ tiếp tục được chỉ rõ và quyết liệt đẩy mạnh phòng chống trong thời gian tới.

Sự phô trương, xa hoa trong lối sống đã được quy định rất rõ trong những điều đảng viên không được làm vì những biểu hiện phản cảm này sẽ làm giảm sút niềm tin trong quần chúng nhân dân. Kiên quyết siết chặt kỷ luật Đảng với những biểu hiện phô trương, xa hoa sẽ tiếp tục được chỉ rõ và quyết liệt đẩy mạnh phòng chống trong thời gian tới.

Hai du thuyền ghép vào nhau để thành sân khấu tổ chức với hàng trăm khách tham gia. Những hình ảnh phô trương, xa hoa từ bữa tiệc trước khi nghỉ hưu do nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ chủ trì và tham gia đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Siết chặt kỷ cương, chống phô trương, xa hoa lãng phí - Ảnh 1.

Bữa tiệc trước khi nghỉ hưu do nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ chủ trì và tham gia đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với hành vi này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh kết luận: đồng chí Ninh Văn Chủ vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Và với kết luận gây hậu quả nghiêm trọng, vị nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh đã chịu mức kỷ luật Cảnh cáo.

Trước đây, dư luận và nhân dân đã không ít lần rất bức xúc khi một số cán bộ, đảng viên tổ chức việc cưới, việc tang hay tiệc tùng cá nhân rình rang, xa hoa, phô trương.

Đầu tháng 8 này, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống, tham nhũng tiêu cực Ban hành Hướng dẫn số 25, nêu rõ 19 nhóm hành vi tiêu cực. Trong đó có hành vi: Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình một cách phô trương hình thức, lãng phí, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội hoặc để vụ lợi, đem lại lợi ích riêng cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác. Đây là sự tiếp nối sau Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên hay Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm.

Sự mực thước trong lối sống của cán bộ, đảng viên mới làm dân tin, dân theo. Vì vậy sự vào cuộc kịp thời và kỷ luật nghiêm khắc của tổ chức đảng đối với các vi phạm của cán bộ đảng viên, đấu tranh các biểu hiện phô trương, xa hoa càng cần được tăng cường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước