Lãnh đạo nhiều nơi bị "bệnh" phô trương quyền lực rất nặng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/08/2018 08:54 GMT+7

VTV.vn - Những hiện tượng "cả họ làm quan", "cấp ủy dòng họ"… không chỉ gây mọt ruỗng đạo đức công vụ, mà còn làm giảm uy lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền.

Bệnh phô trương quyền lực trở thành một trong những lý do làm suy thoái đạo đức cán bộ, đảng viên và nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng bắt đầu từ đó. Một số cá nhân thì cố tình khuếch trương vị thế, "đánh bóng" cá nhân, thích đi xe công đẹp; không ham học song vẫn muốn có nhiều bằng cấp, học hàm học vị nhằm "tô son" cho lý lịch cá nhân để dễ bề thăng tiến và "lòe mắt" thiên hạ.

Đây là căn bệnh mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ ra. Những mầm mống của "bệnh phô trương" nếu tích tụ lâu ngày sẽ phát thành những "khối u", gây nhức nhối xã hội, bào mòn sự liêm chính, nuôi dưỡng mầm mống tiêu cực, lãng phí và làm mọt ruỗng văn hóa công quyền.

Căn bệnh ấy đã khiến một bộ phận cán bộ, công chức thông đồng với nhau làm những việc thiếu minh bạch, lợi ích nhóm. Thế nên, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhiều người ví bệnh phô trương là "anh em sinh đôi", là "người bạn song hành" của tham nhũng, lãng phí.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ cơ sở Đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ cơ sở

VTV.vn - Sáng 6/8, tại TP.HCM đã diễn ra Hội thảo "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí các tỉnh khu vực phía Nam".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước