Phải tạo chuyển biến về giáo dục đạo đức lối sống

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/08/2019 14:29 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Kể từ năm học này, ngành giáo dụ và đạo tạo phải tạo ra được sự chuyển biến căn bản trong dạy và học đạo đức, lối sống cũng như kỹ năng sống.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù ngành giáo dục gần đây đã có nhiều thay đổi, đem lại niềm tin cho phụ huynh và xã hội. Tuy nhiên, trong lúc dạy chữ có nhiều thành tích nhưng dạy đạo đức lối sống và kỹ năng mềm cho học sinh còn hạn chế. Vì thế một bộ phận học sinh, sinh viên vi phạm đạo đức xã hội. Nguyên nhân cũng là do đạo đức của một bộ phận giáo viên bị xa xút, như việc giáo viên thông đồng nâng điểm hoặc giáo viên ngược đãi học sinh.

Từ vấn đề đang được các bậc phụ huynh và toàn xã hội đang rất quan tâm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền của 63 tỉnh, thành trong cả nước cùng với ngành giáo dục - đào tạo từ năm học 2018 - 2019 phải tạo ra sự chuyển biến căn bản về giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống, trong đó nhà trường phải giữ vai trò chủ công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Chỉ thị về giáo dục đạo đức lối sống để các trường học trong cả nước tổ chức thực hiện.

Thủ tướng cũng đề nghị các các trường học trong cả nước từ năm học này hãy nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần và 30% số trường học còn lại phải có nhà vệ sinh đạt chuẩn. Bởi khi Chính phủ đã trọn năm nay là năm bứt phá ngành giáo dục cũng phải bứt phá để tạo ra sự thay đổi thực chất ở những lĩnh vực mà xã hội đang hết sức quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước