Sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo là tổn thất không thể bù đắp đối với quan hệ Việt-Nhật

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/09/2022 19:28 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong thời gian dự Lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã được một số bạn bè Nhật Bản và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản đến chào.

* Tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt, nguyên Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Nikai Toshihiro và nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo không chỉ là tổn thất to lớn đối với Nhật Bản mà còn là tổn thất không thể bù đắp đối với quan hệ Việt-Nhật. Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị cảm ơn Đảng và Nhà nước Việt Nam cử đoàn đại biểu cấp cao dự Lễ Quốc tang, đồng thời khẳng định sẽ tiếp nối di sản của cố Thủ tướng Abe Shinzo để nghiên cứu chính sách hỗ trợ thực tập sinh và lao động Việt Nam tại Nhật Bản và tổ chức các đoàn giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân quy mô lớn trong năm tới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide đã chỉ đạo Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ khẩn cấp vaccine cho Việt Nam khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

* Tiếp 5 nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam trong hơn 30 năm trở lại đây, Chủ tịch nước khẳng định đây là những phiến đá hoa cương hồng, nền tảng của quan hệ Việt-Nhật. Bởi các nguyên Đại sứ vừa là nhân chứng, vừa có đóng góp trực tiếp, quan trọng vào phát triển mối quan hệ này. Các nguyên Đại sứ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người thực sự thân thiết với Thủ tướng Abe Shinzo trong nhiều năm tới dự Lễ Quốc tang. Chủ tịch nước cho biết điều mà ông thường nói với Thủ tướng Abe trước đây là Việt Nam mong muốn Nhật Bản có vai trò lớn hơn trên thế giới và người Việt Nam luôn trân trọng, tin tưởng khi hợp tác với Nhật Bản. Do vậy, hai nước cần coi đào tạo nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tương lai của quan hệ song phương.

* Tiếp Chủ tịch Hội đồng Ngoại giao nhân dân Nhật Bản Ken Matsuzawa, Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, giáo dục, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước, cũng như tích cực hỗ trợ các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trước mắt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Chủ tịch Ken Matsuzawa khẳng định, Hội đồng quyết tâm đóng góp vào việc làm sâu sắc và phong phú hơn nữa quan hệ và giao lưu nhân dân hai nước.

Sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo là tổn thất không thể bù đắp đối với quan hệ Việt-Nhật - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Yamamoto Ichita. (Ảnh:TTXVN)

* Hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita chân thành cảm ơn Chủ tịch nước dự lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Nhật Bản, người đã có nhiều đóng góp phát triển quan hệ với Việt Nam. Sự kiện này cho thấy tình cảm và sự coi trọng của Việt Nam đối với Nhật Bản, cũng như tình cảm sâu sắc của các nhà lãnh đạo Việt Nam với cố Thủ tướng. Do đó, Nhật Bản cần hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp của tỉnh Gunma sớm sang tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Tuyên Quang, cũng như sớm thực hiện cơ chế tiếp nhận lao động Việt Nam thuận lợi hơn, đi cùng với triển khai hợp tác với Học viện Ngoại giao và mời Giàn nhạc giao hưởng Việt Nam sang biểu diễn vào năm tới. Tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi ông Fukuda Tomikazu, Chủ tịch nước nhấn mạnh qua việc dự lễ Quốc tang, Việt Nam muốn khẳng định quan hệ với Nhật Bản bền vững, sâu sắc và toàn diện. Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp của tỉnh sẽ tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đề nghị mở rộng sang cả tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Qua đó góp phần đưa Nhật Bản là nước có vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Bởi Việt Nam muốn dành cho Nhật Bản vị thế lớn hơn nữa về hợp tác kinh tế. Đây cũng chính là mong muốn của Thủ tướng Abe Shinzo và các nhà lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ. Thống đốc tỉnh Tochigi khẳng định sẽ thông qua các hội doanh nghiệp để thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam và năm sau sẽ tổ chức Lễ hội Việt Nam.

* Tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa ông Kuroiwa Yuji, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền tỉnh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam về y tế, nhất là về tầm soát ung thư, xử lý nước thải và du lịch. Chủ tịch nước cảm ơn tỉnh Kanagawa đã hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh, nhất là trong thời gian dịch bệnh COVID-19, đồng thời mong tỉnh tiếp tục tạo thuận lợi để có thêm nhiều người Việt Nam, nhất là sinh viên sang học tập, làm việc và sinh sống tại Kanagawa, đi cùng với tổ chức tiếp các Lễ hội Việt Nam tại tỉnh để đưa các lễ hội này thành cầu nối giữa nhân dân hai nước.

* Tiếp các trí thức tiêu biểu đại diện hơn 1.000 trí thức người Việt tại Nhật Bản, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cộng đồng hơn nửa triệu người Việt Nam tại Nhật Bản. Đồng thời đề nghị các trí thức chủ động đóng góp ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, chân thành đối với đất nước, cũng như mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản. Giáo sư Trần Văn Thọ và ông Trần Ngọc Phúc cùng các trí thức đề xuất một số giải pháp thực hiện công nghiệp hóa và ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó cần tập trung phát triển kinh tế bao trùm, hỗ trợ người có thu nhập thấp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhân dịp này, qua Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới tặng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Chiều tối nay (28/9), Chủ tịch nước đã về đến Hà Nội trên chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước