Tăng cường giao lưu nhân dân Việt - Hàn

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ tư, ngày 07/12/2022 19:43 GMT+7

VTV.vn - Trước khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, tối 6/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố Ngày Việt Nam của thành phố Gwangjiu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại tỉnh Gyeonggi, tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc, nơi có đông người Việt Nam sinh sống và có số sinh viên Việt Nam lớn thứ 2 sau Trung Quốc.

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt - Hàn - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Thị trưởng thành phố Gwangju Bang Se-hwan tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm gia đình chị Nguyễn Thị Lý, người Hải Phòng. Đây là một trong hơn 37.000 gia đình Việt-Hàn đang sinh sống tại Gyeonggi.

Đã từ nhiều năm nay, vấn đề hòa nhập cuộc sống tại Hàn Quốc, sự khác biệt về phong tục, văn hóa và bất đồng ngôn ngữ của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc luôn được quan tâm. Việc Chủ tịch nước tới thăm một gia đình Việt-Hàn, mà Hàn Quốc gọi là gia đình đa văn hóa cho thấy, trong tổng thể quan hệ giữa hai nước, không vấn đề nào bị bỏ lại phía sau và trong Tuyên bố về Đối tác chiến lược toàn diện, Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường sự quan tâm và hỗ trợ các gia đình đa văn hóa. Đây cũng là điều mà Chủ tịch nước thông báo tới gia đình chị Lý và cộng đồng.

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt - Hàn - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt - Hàn - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Câu chuyện hạnh phúc của gia đình chị Lý đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ trong cuộc làm việc với Thống đốc tỉnh Gyeonggi cùng với đề nghị chính quyền tỉnh quan tâm các gia đình Việt-Hàn, sinh viên và người lao động Việt Nam ở đây. Bởi họ là những người sẽ vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Là tỉnh kết nghĩa với TP Hồ Chí Minh và Nghệ An nên Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Tỉnh Gyeonggi khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô và đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thị trưởng thành phố Gwangjiu, thuộc tỉnh Gyeonggi đã công bố quyết định chọn ngày 16/12 hàng năm là Ngày Việt Nam của thành phố này.

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt - Hàn - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem triển lãm ảnh 30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thống đốc tỉnh Gyeonggi khẳng định với Chủ tịch nước, tỉnh sẽ chăm sóc chu đáo kiều bào và sinh viên Việt Nam như anh em và như trong gia đình.

Tối 6/12, dù nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm 6 độ C nhưng đông đảo sinh viên và người Việt Nam đã cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự chương trình biểu diễn Nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt - Hàn - Ảnh 5.

Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Kể từ năm nay, thành phố Gwangjiu sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật để mang hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn và trở nên thân quen hơn với người Hàn Quốc, để qua đó, sẽ có nhiều người Hàn Quốc, nhất là giới trẻ tìm hiểu và đến Việt Nam. Đây cũng là một trong những nội hàm và mục tiêu của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước