Tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trên 3 trụ cột

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/05/2022 19:37 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 1/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn và quyết tâm đẩy mạnh quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" với Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực, thông qua các kênh Đảng, Nhà nước, giao lưu nhân dân.

Là thành viên Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt trong 25 năm qua, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản có thể đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn nữa, khẳng định trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Quốc hội Việt Nam khóa XV cũng đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường kết nối hai nền kinh tế trên 3 trụ cột: Chiến lược phát triển; nâng cao năng lực hạ tầng, sản xuất và chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hoàn thiện thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong và nước ngoài, trong đó có Nhật Bản; Tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mong muốn Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đào tạo cán bộ, tiếp nhận tu nghiệp sinh và lao động.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Kishida Fumio cho rằng, trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, việc triển khai các dự án lớn, có sức lan tỏa mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và thế giới, tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Về tình hình Ukraine, Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam về tôn trọng nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, kêu gọi các bên kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki sang thăm Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước