Tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Campuchia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/06/2021 13:25 GMT+7

Quang cảnh hội đàm (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 3/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo: Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh và thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ đi bầu rất cao (99,57%).

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội cùng đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, dù trong bối cảnh của đại dịch COVID-19, lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên; kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng mạnh.

Thay mặt Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và kỳ họp Quốc hội thứ 11, Quốc hội Việt Nam khóa XIV. Đặc biệt, chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ làm cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, trong khuôn khổ luật pháp sẽ ngày càng khăng khít và gắn bó hơn nữa.

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Campuchia - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia chúc mừng và đánh giá rất cao trong thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ngày một phồn vinh, thịnh vượng. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cảm ơn những người bạn Việt Nam đã giúp Campuchia chống chống lại dịch bệnh COVID-19 bằng những hỗ trợ vật tư y tế như khẩu trang và thiết bị y tế kịp thời.

Cũng tại cuộc điện đàm, cơ quan lập pháp hai nước ủng hộ và xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý để tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư giữa hai nước, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh; kết nối giao thông, hợp tác giữa các địa phương; hợp tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và phục hồi sau dịch.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội cũng cho rằng, Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp, hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ để trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước