Tăng cường phối hợp công tác giữa Quốc hội và Mặt trận

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/04/2022 20:05 GMT+7

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tạp chí Mặt trận

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm nay, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát nhiều vấn đề quan trọng.

Chiều 20/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị liên tịch thượng niên tổng kết công tác phối hợp năm 2021 và trọng tâm phối hợp năm 2022.

Năm 2021 công tác phối hợp giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được củng cố, tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là sự phối hợp trong công tác bầu cử biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Phương thức phối hợp công tác ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức, có sự trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất giữa lãnh đạo của hai cơ quan. Nhiều ý kiến đóng góp và phản biện của Đoàn Chủ tịch là cơ sở quan trọng để các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, góp phần bảo đảm để các luật được thông qua phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là tổ chức đại diện của nhân dân.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Quốc hội và Mặt trận - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tạp chí Mặt trận

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với trọng tâm công tác phối hợp đã đề ra, đồng thời đề nghị quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc phải nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật về giám sát và phản biện xã hội; tạo điều kiện thật tốt để phát huy vai trò giám sát của nhân dân, giám sát trực tiếp và giám sát thông qua vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng".

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm nay, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát nhiều vấn đề quan trọng, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp, đồng thời, tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, đối tượng tiếp xúc cử tri để thu hút rộng rãi, đông đảo cử tri tham gia với tinh thần luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước