Tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Ngọc Thành, Ngọc Phương, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ tư, ngày 18/05/2022 21:15 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm Lào của CTQH Vương Đình Huệ được nước bạn đánh giá cao, thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung có 1 không 2.

Tối 17/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào từ 15/5 đến 17/5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chuyến thăm đã diễn ra rất thành công, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022, đồng thời cũng là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được tăng cường, ngày càng gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ song phương. Đặc biệt, hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Ngay khi tới Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã nhận sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thắm tình đồng chí anh em của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các Lãnh đạo chủ chốt của Lào

Trong hơn 2 ngày làm việc với 27 hoạt động chính thức và 10 hoạt động bên lề, có thể nói chuyến thăm đã đạt kết quả hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Điểm nhấn rất quan trọng trong chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch quốc hội tại trụ sở nhà Quốc hội mới của Lào, quà tặng của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trong không khí thân tình cởi mở, thắm tình hữu nghị, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới đồng chí Saysomphone Phomvihane và các Lãnh đạo cấp cao của Lào; khẳng định Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Lào vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thoả thuận nhằm đưa quan hệ hai nước và quan hệ giữa hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Lào, gặp các nguyên lãnh đạo chủ chốt của Lào, cùng với trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tới những người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, khẳng định mối quan hệ gắn bó, thuỷ chung keo sơn giữa hai dân tộc, hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Cũng trong chuyến thăm, dưới sự đồng chủ trì của hai Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội hai nước đã tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm với chủ đề Cơ chế chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội sau đại dịch COVID-19.

Tại hội thảo, các tham luận đến từ Việt Nam đã dành được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Lào tham dự Hội thảo khi nhấn mạnh, các gói hỗ trợ không có công thức chung, nhưng có một điểm chung đó là phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và tiền tệ và phải thiết kế sao cho được hấp thụ nhanh vào nền kinh tế, tập trung vào khu vực có khả năng giải ngân nhanh và ưu tiên các mục tiêu kép.

Tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào - Ảnh 3.

Chiều 16/5/2022, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Nhà Quốc hội Lào, cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam trong phục hồi phát triển và khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Lào, tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả hợp tác, tích cực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hội thảo đã đạt được thành công ngoài mong đợi và kéo dài thời gian hơn so với thực tế do lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các bạn Lào muốn được nghe nhiều hơn những kinh nghiệm đến từ Việt Nam, nhất là các quyết nghị của Quốc hội Việt Nam liên quan đến việc triển khai các gói hỗ trợ, phục hồi kinh tế, du lịch, đảm bảo an sinh xã hội, cho rằng đây là những kinh nghiệm quý báu mà Lào có thể học hỏi.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon đã đồng chủ trì cuộc gặp với các doanh nghiệp đại diện cho cho hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Trước những kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Lào ghi nhận các khó khăn, đề xuất cho biết sẽ trao đổi với bộ ngành phía Lào để sửa đổi các chính sách và pháp luật liên quan nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan hệ hai nước là đặc biệt thì cũng cần những cơ chế đặc biệt để đưa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước.

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước nước theo tinh thần Kết luận số 12 của Bộ Chính trị. Đó là luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, nhà nước luôn khuyến khích, tạo điều kiện để bà con về thăm quê hương, đầu tư kinh doanh, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ để cộng đồng ổn định pháp lý. Mong muốn bà con sẽ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại sở tại trên tinh thần ‘văn hóa còn thì còn dân tộc’.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước