Tạo dựng giá trị nhân văn mới thông qua văn học

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/11/2020 20:26 GMT+7

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của gần 600 đại biểu.

Sáng nay (25/11), phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả của Hội trong các lĩnh vực sáng tác, phê bình văn học. Đã có thêm nhiều tác phẩm có giá trị, bám sát thực tế, góp phần tạo dựng, quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh giao lưu và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà văn Việt Nam cần tiếp tục góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong cuộc đấu tranh với tham nhũng và các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Thông qua văn học, Hội cũng cần đẩy mạnh tổng kết văn học Việt Nam nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất; thúc đẩy hòa hợp dân tộc, bảo vệ những giá trị tuyền thống, xây dựng một đời sống dân chủ và tạo dựng những giá trị nhân văn mới cho xã hội.

Cũng trong sáng nay, Đại hội Hội nhà văn Việt Nam lần thứ X đã bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Hội khóa mới. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch hội.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều là tân Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nhà văn Nguyễn Quang Thiều là tân Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

VTV.vn - Tại Đại hội diễn ra vào ngày 24/11, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã được bầu làm tân chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước