Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV:

Tạo xung lực mới cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh

Ngọc Hà, Trần Nam-Thứ năm, ngày 08/06/2023 19:49 GMT+7

VTV.vn - Chiều 8/6, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Với 44 nội dung cụ thể trong đó thành phố được áp dụng nhiều chính sách mới về đầu tư; tài chính - ngân sách; quản lý đất đai, quy hoạch; tổ chức bộ máy. Cho ý kiến về các nội dung này, nhiều đại biểu cho rằng, những chính sách "mang tính đột phá", "vượt trội" trong dự thảo Nghị quyết sẽ tạo động lực mới cho thành phố thực hiện vai trò đầu tàu của cả nước.

Về quản lý đầu tư, dự thảo Nghị quyết cho phép thành phố Hồ Chí Minh được thí điểm thực hiện mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng. Điều này cũng được các đại biểu đánh giá cao.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Theo đó, Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia. 

Quốc hội cũng sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước