Tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra sai pham

Quỳnh Trang, Thanh Xuân-Thứ ba, ngày 10/01/2023 20:10 GMT+7

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 10/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tích ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được. Trong năm 2022, ngành đã chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm để tập trung kiểm tra, giám sát.

Qua kiểm tra gần 62.000 tổ chức đảng, 335.000 đảng viên, giám sát hơn 74.000 tổ chức đảng và gần 194.000 đảng viên, ngành kiểm tra đã xử lý và tham mưu cho cấp ủy xử lý kỷ luật 410 tổ chức đảng và gần 22.000 đảng viên. Các số liệu đều tăng hơn so với năm trước đó.

Tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra sai pham - Ảnh 1.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao. Tập trung kiểm tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC; đồng thời phải hết sức coi trọng kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra, bảo đảm mỗi quyết định của Ủy ban Kiểm tra luôn khách quan, chính xác, có lý, có tình.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những đóng góp của đồng chí Ngô Văn Dụ đối với sự nghiệp của Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chúc mừng đồng chí Ngô Văn Dụ được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng cho rằng, trước tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn do đó, toàn ngành Kiểm tra Đảng phải tiếp tục tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước