Thế giới ấn tượng với công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/04/2023 20:16 GMT+7

VTV.vn - Theo Báo cáo Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2022, Việt Nam tăng 3 điểm so với năm trước, vươn từ 39 lên 42 trên thang điểm 100, là 1 trong 6 quốc gia châu Á-TBD tiến bộ.

Với công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, trong 10 năm qua, 168.000 đảng viên đã bị kỷ luật, trong đó có 7.390 đảng viên bị cáo buộc tham nhũng; nhiều quan chức cấp cao đã bị khởi tố, bắt giam, những doanh nghiệp trục lợi chính sách bị điều tra và hàng chục nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng đã được thu hồi.

Kết quả này không chỉ được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận mà còn gây nhiều ấn tượng đối với cộng đồng quốc tế.

Thế giới ấn tượng với công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Bình luận về công cuộc phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, báo The Economist - một tờ báo phục vụ độc giả nói tiếng Anh, đã sử dụng nguyên văn cụm từ "Dot lo" bằng tiếng Việt. Điều này chỉ từng xảy ra với một vài cụm từ tiếng Việt nổi tiếng như "đổi mới", hay "áo dài". Việc dùng cụm từ "Đốt lò" cho thấy, công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam tạo nên ấn tượng với cộng đồng quốc tế.

Theo Báo cáo Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2022 mới được Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố, Việt Nam đã tăng 3 điểm so với năm trước, vươn từ 39 lên 42 trên thang điểm 100 và là 1 trong 6 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tiến bộ nổi trội.

Thế giới ấn tượng với công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam - Ảnh 2.

Kết quả này cũng cho thấy bước tiến trong cải cách thể chế, hoàn thiện bộ máy chống tham nhũng, hiện thực hóa chiến lược chống tham nhũng qua kế hoạch hành động cụ thể và đặc biệt là sự quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Tờ Thời báo châu Á - ASIA Times bình luận: việc thúc đẩy một môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp bằng cách hạn chế tham nhũng là một điều cần thiết và cấp bách để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thời điểm các nhà sản xuất toàn cầu đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, hấp dẫn

Thực tế cho thấy, các nhà đầu tư tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư lâu dài. Hàng tỷ USD rót vào Việt Nam là minh chứng cho thấy: niềm tin càng trở nên mạnh mẽ.

Thế giới ấn tượng với công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam - Ảnh 3.

14 lần tăng vốn đầu tư, từ 5 triệu USD ban đầu đến nay, tổng đầu tư của Công ty ITM Semiconductor Việt Nam vào Bắc Ninh đã tăng tới 36 lần. Chất lượng và sự hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Bắc Ninh đã khiến DN vẫn đang có dự kiến đầu tư mở rộng.

Tập đoàn Goertek là nhà đầu tư lớn trên thị trường công nghệ của quốc tế, là đối tác chuyên cung cấp các sản xuất công nghệ cao cho các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia như Apple, Amazon, Google, Microsoft, IBM… Hàng trăm triệu USD đã được tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam.

Thế giới ấn tượng với công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam - Ảnh 4.

Tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh gây phiền hà cho doanh nghiệp đang giảm mạnh. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến môi trường đầu tư tại Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn để thu hút đầu tư nước ngoài và là một trong những động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn đầy khó khăn này. Chống tham nhũng không hề khiến cho guồng máy kinh tế chậm lại mà thực sự đang tạo đà cho phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước