Việt Nam - Điểm sáng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/12/2022 21:04 GMT+7

VTV.vn - Sau 10 năm đẩy mạnh công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, chỉ số nhận thức tham nhũng của Việt Nam đã tăng gần 40 bậc và xếp ở vị trí 87 trên 180 quốc gia.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng, nhiều học giả, chuyên gia và các nhà báo trên thế giới đã chia sẻ những góc nhìn ấn tượng về kết quả tích cực trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Jung Rina là phóng viên hãng thông tấn ASIA TODAY của Hàn Quốc thường trú tại Việt Nam. Theo dõi thời sự, cô nhận thấy tin tức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng nhiều và rõ rệt. Đây cũng chính là nội dung những bài viết cô liên tục gửi về Hàn Quốc trong 2 năm qua.

Sau hơn 30 năm đầu tư ở Việt Nam, Công ty Mascot Việt Nam và Lào cho biết đã từng gặp phải một số hành vi tiêu cực. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.

Việt Nam - Điểm sáng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Cụm từ "các hiện tượng tiêu cực" cùng vấn nạn tham nhũng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới hơn 850 lần. Đây là thông tin của tờ Bloomberg sau khi phân tích 430 bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Còn trang tin Times of India còn khẳng định: Việt Nam đã cung cấp một bài học quý giá mà các quốc gia có thể noi theo khi tham nhũng là vấn nạn phổ biến trên toàn cầu.

Sau 10 năm đẩy mạnh công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, chỉ số nhận thức tham nhũng của Việt Nam đã tăng gần 40 bậc và xếp ở vị trí 87 trên 180 quốc gia.

Những chỉ số này sẽ còn chuyển biến tích cực hơn nữa, khi giờ đây, quyết tâm của Đảng và các cơ quan pháp luật của Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực là "Không khoan nhượng, không vùng cấm và không ngoại lệ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước