Thủ tướng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/01/2022 13:12 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Sáng 30/1, nhân dịp tới thăm, làm việc, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Quân chủng Phòng không - Không quân, qua cầu truyền hình trực tuyến, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng chia sẻ năm hết Tết đến, với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, ai cũng mong muốn được trở về sum họp cùng gia đình và người thân, thể hiện tình cảm của mình với dòng họ, gia đình, thắp nén nhang tưởng nhớ những người đã ra đi. Nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ đang ở tuyến đầu đã phải gác lại những tình cảm riêng tư để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, biển đảo, vùng trời, vùng biển, vùng đất của Tổ Quốc, bảo vệ cho nhân dân có một cái Tết bình yên, cuộc sống an toàn.

Thủ tướng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa - Ảnh 1.

"Tôi rất xúc động, rất trân trọng sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí. Rất mong các đồng chí phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc giao, khi Tổ quốc cần. Mong các đồng chí luôn khỏe mạnh, lạc quan, giữ vững bản lĩnh anh bộ đội cụ Hồ trong bất cứ hoàn cảnh nào để chúng ta chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Qua các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến nhân dân, đồng bào, đồng chí ở quần đảo Trường Sa một năm mới an lành, vui tươi, an toàn, hạnh phúc bên gia đìng, tình nghĩa quân dân ngày càng thắt chặt như cá với nước'', Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước