Thủ tướng: Không hi sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Chủ nhật, ngày 17/04/2022 12:23 GMT+7

VTV.vn - Sáng 17/4, Thủ tướng và đoàn công tác đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về tình hình phát triển KT-XH và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành gần 1 ngày đi khảo sát các dự án, công trình trọng điểm của Ninh Thuận.

So với năm 2020, GRDP của Ninh Thuận năm 2021 tăng 9%, đứng thứ 4 cả nước. Nông nghiệp tăng gần 6%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 24,6%, đứng đầu cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 4.300 tỷ đồng, vượt 39% dự toán được giao. Còn Quý I/2022, sản xuất nông nghiệp tăng 6,24%, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng gần 56% với số vốn đăng ký gấp 11 lần so với cùng kỳ.

Thủ tướng: Không hi sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trên cơ sở báo cáo của địa phương, ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các bộ ngành, phát biểu kết luận cuộc làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm nay.

Về quan điểm tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng nhất trí với các ý kiến trong cuộc làm việc, Thủ tướng gợi ý thêm một số vấn đề. Trong đó, tỉnh phải tiếp tục đổi mới, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, đổi mới để tạo ra cảm hứng mới, không gian mới, động lực mới để phát triển nhanh, bền vững; phát huy tối đa tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, tạo ra cơ hội mới từ trí tuệ, sáng tạo, khoa học công nghệ.

Thủ tướng: Không hi sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận luôn luôn bám sát thực tiễn, xuất phát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định có trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ về cơ chế chính sách, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực; phát triển kinh tế hài hòa, hợp lý với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, thực chất.

Thủ tướng đề nghị tỉnh mạnh dạn phân cấp phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ được phân quyền, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, đồng thời, suy nghĩ cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực xã hội cho sự phát triển, không được hi sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước