Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 'Các mục tiêu tổng quát cơ bản được thực hiện'

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/10/2015 15:51 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. (Ảnh: VGP)

VTV.vn- Sáng 20/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016.

Trước Quốc hội và cử tri cả nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định cả nước đã cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát đề ra, nhất là: kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và giữ được hòa bình, hữu nghị với các nước.

Về tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Giá dầu thô giảm sâu, đồng Nhân dân tệ đột ngột giảm giá, một số nền kinh tế lớn suy giảm tăng trưởng, đặc biệt là tình hình căng thẳng gay gắt ở Biển Đông đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp đã vừa kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững hoà bình, ổn định vừa nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015. Trên hầu hết các lĩnh vực đều đạt kết quả quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, trong bối cảnh thu từ dầu thô giảm mạnh nhưng thu nội địa tăng nên tổng thu ngân sách năm 2015 vẫn tăng 7,4% và 5 năm gấp khoảng 2 lần so với giai đoạn trước. Bội chi bình quân khoảng 5% GDP/năm. Nợ công tập trung cho đầu tư phát triển; đến hết năm 2015, nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ 48,9%, nợ nước ngoài của quốc gia 41,5%, trong giới hạn an toàn theo quy định.

Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra một số vấn đề của nền kinh tế như kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc. Tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm. Phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội nhiều mặt còn hạn chế, khắc phục còn chậm. Giải quyết việc làm, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Khoảng cách giàu nghèo còn lớn; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng báo cáo Quốc hội về chỉ tiêu của tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm tới đạt 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.750 USD và bội chi Ngân sách Nhà nước đến năm 2020 giảm xuống còn 4,8% GDP, riêng năm tới là 4,95%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước