Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 27/03/2015 20:01 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng với Campuchia đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả.

Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin dẫn đầu đến Hà Nội tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132). Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Quốc hội Campuchia ủng hộ Chính phủ hai nước thực hiện thành công kế hoạch kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, đầu tư và thương mại. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu kế hoạch kết nối hai nền kinh tế mà Chính phủ hai nước đang xây dựng được triển khai sớm sẽ có lợi cho việc phát triển thịnh vượng của cả Campuchia và Việt Nam. Do vậy, Thủ tướng mong Chủ tịch Heng Samrin và Quốc hội Campuchia ủng hộ Chính phủ hai nước sớm triển khai kế hoạch này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt, cũng như sẽ hợp tác với Campuchia để xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và đem lại sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay sắp tới, thông qua Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc Tết tới nhà vua Noromdom Sihamoni, Hoàng Thái hậu cùng các nhà lãnh đạo Campuchia tiếp tục dẫn dắt nhân dân và đất nước Campuchia phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin nhắc lại câu nói mà ông đã nhắc nhiều lần. Đó là cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cũng bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp; đồng thời đặc biệt lạc quan trước con số 5 tỷ USD trao đổi kim ngạch 2 chiều có khả năng đạt được trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước