Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại Hải Phòng

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/05/2016 10:27 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ khai mạc và cùng các cử tri khu phố Đông Thái, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng bỏ phiếu bầu cử.

Đúng 7h, ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 8, thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ở nhiệm kỳ này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3 của thành phố Hải Phòng.

Theo quy định, Hải Phòng được bầu 9 đại biểu Quốc hội từ 15 ứng cử viên ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Trong cuộc bầu cử này, 1,46 triệu cử tri thành phố sẽ bầu ra 69 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 524 đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện và gần 5.800 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngay sau khi hoàn thành trách nhiệm và quyền công dân của mình, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc mong muốn cử tri cả nước hãy tích cực đi bầu cử để góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước