Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/06/2016 19:33 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Đại sứ Thái Lan Manopchai Vongphakdi vào chiều 14/6.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai nước cần hợp tác chặt chẽ để nâng kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD vào trước năm 2020.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Thái lan là hai trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, do đó, nếu có sự hợp tác thì giá gạo của Việt Nam và Thái Lan trên thị trường thế giới sẽ tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai nước cần thảo luận cơ chế hợp tác nhất là trong lĩnh vực lao động, sao cho hiệu quả và chặt chẽ hơn, bởi Thái Lan cần nhiều lao động, còn Việt Nam có lực lượng lao động với kỹ năng tốt, đáp ứng nhu cầu của Thái Lan. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Thái Lan thúc đẩy hợp tác để sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước