Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ năm, ngày 27/04/2023 12:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/4, tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Với tổng vốn đầu tư là hơn 42.000 tỷ đồng, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 được khánh thành sau 12 năm xây dựng, có những lúc phải dừng thi công vài năm, tưởng như không thể hoàn thành được do nhiều vướng mắc, khiến nhân dân lo lắng, bức xúc và cấp ủy chính quyền địa phương rất trăn trở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PVN đã nỗ lực làm "hồi sinh" nhà máy từ tháng 7/2021 trong bối cảnh "khó khăn chồng chất khó khăn", nhất là vào đúng thời điểm bùng phát dịch COVID-19 và đã hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự Lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác vận hành hai tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: TTXVN

Không những phải tăng thêm 4.800 tỷ so với tổng mức đầu tư ban đầu như đề nghị của các cơ quan mà còn tiết kiệm hơn 200 tỷ. Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, trong đó góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và đánh dấu sự trưởng thành của các cơ quan, địa phương.

Kiểm tra dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Thái Bình và chủ đầu tư đã triển khai công việc tích cực, bài bản và đạt được nhiều kết quả cụ thể. Cách đây gần 1 năm, khi Thủ tướng đến kiểm tra, đôn đốc, khu công nghiệp còn rất ngổn ngang, mới giải phóng mặt bằng được 40% thì đến nay đã đạt 99% và thu hút được 7 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 730 triệu USD, trong đó có 3 dự án đã đi vào hoạt động.

Thủ tướng đề nghị xây dựng nơi đây thành khu công nghiệp kiểu mẫu, chú trọng quy hoạch đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, nước, đảm bảo môi trường, xử lý nước thải, quy hoạch khu nhà ở cho công nhân theo hướng mua thuê và thuê mua cùng với quy hoạch khu dịch vụ, chức năng ngay từ đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước