Thủ tướng: Sóc Trăng phải tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, trọng tâm, trọng điểm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/04/2022 19:41 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu tỉnh mạnh dạn cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, dồn nguồn vốn tập trung cho các dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa, lâu dài.

Chiều 28/4 Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm nay.

Dịch bệnh được kiểm soát, tăng trưởng dương, thu ngân sách tương đối tốt trong điều kiện khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của Sóc Trăng còn nhỏ, thu ngân sách chưa nhiều, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải cố gắng hơn nữa. Các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp. Hạ tầng y tế, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số còn hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành sớm việc tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II này. 

Thủ tướng đề nghị tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường giám sát kiểm tra, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ.

''Phát triển kinh tế nông nghiệp phải toàn diện, dựa vào khoa học công nghệ, xây dựng hành lang pháp lý, nâng cao trình độ, huy động nguồn lực. Chú ý đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nhất là phát triển du lịch dựa trên thế mạnh của mình'', Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng: Sóc Trăng phải tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, trọng tâm, trọng điểm - Ảnh 1.

Thủ tướng đề nghị, Sóc Trăng triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư có trọng tâm trọng điểm, cương quyết cắt những dự án chưa cần thiết, không hiệu quả. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung cải thiện ngay Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.

Thủ tướng đề nghị Sóc Trăng triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là cho người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Về một số nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng yêu cầu quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư; thực hiện tốt phòng, chống thiên tai nhất là khô hạn, xâm nhập mặn và tình hình sạt lở bờ sông, đê biển. Thúc đẩy tiến độ các dự án điện gió đã được phê duyệt. Thủ tướng đặc biệt, nhấn mạnh quyết tâm giải quyết vấn đề liên quan tới dự án nhiệt điện Long Phú 1 hiện đang chậm tiến độ.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã cho ý kiến cụ thể về 4 kiến nghị, đề xuất của tỉnh Sóc Trăng. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh việc phát huy tinh thần tự lực tự cường, tự vươn lên của địa phương, đồng thời giao các bộ ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với tỉnh để triển khai, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, không để kéo dài và phải có thời hạn xử lý cụ thể.

Nằm trong chương trình công tác tại tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên thầy trò Trường Dân tộc nội trú Huỳnh Cương.

Ân cần thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, học tập của các em học sinh Trường Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các em không chỉ cố gắng học tập tốt mà còn chú ý hoạt động ngoại khóa, thể dục rèn luyện thể chất, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, luôn đùm bọc, giúp đỡ nhau, phát huy tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc.

Thủ tướng cũng đã đi khảo sát cơ sở vật chất lớp học, khu bán trú, khu sinh hoạt chung, bếp ăn của nhà trường và nắm bắt tình hình thực tế về chính sách giáo dục với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng lưu ý, các em học sinh ở đây sống xa gia đình nên các thầy cô không chỉ truyền thụ kiến thức mà cần chăm lo, dạy bảo các em từng ngày cả về đạo đức, sức khỏe, tâm lý… với tất cả tình cảm và sự quan tâm của những người cha, người mẹ.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, các trường phổ thông dân tộc nội trú đã từng bước khẳng định những ưu điểm, ưu việt trong hệ thống giáo dục nước ta, đặc biệt có ý nghĩa với những tỉnh còn có khó khăn như Sóc Trăng, góp phần chăm lo an sinh xã hội, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, cho vùng và đất nước. Nhắc lại câu nói của Bác Hồ "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", Thủ tướng đề nghị tỉnh Sóc Trăng tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy cô giáo, các em học sinh, giúp các em phát huy được hết khả năng, tiềm năng của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước