Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để TP Hồ Chí Minh chống dịch hiệu quả

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/07/2021 20:39 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định, tình hình càng khó khăn càng khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và đóng góp của TP Hồ Chí Minh với cả nước.

Chiều 11/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau 3 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc họp hôm nay Chính phủ muốn lắng nghe tình hình triển khai thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của thành phố sau 3 ngày, xem đã làm được điều gì, chưa làm được điều gì, còn cái gì còn vướng mắc về mặt quy định, quy chế, quy trình để gỡ kịp thời và bổ sung hoàn thiện.

Theo báo cáo của TP Hồ Chí Minh trong thời gian thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị số 16, thành phố tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm, tầm soát cộng đồng theo trọng tâm, trọng điểm khu vực nguy cơ cao, khu vực có nguy cơ bằng xét nghiệm PCR mẫu gộp 10 đại diện hộ gia đình tùy theo năng lực xét nghiệm của thành phố. Đồng thời, chuẩn bị kịch bản 50.000 giường điều trị COVID-19.

Tổ chức tiêm vaccine đợt 5 với 1,1 triệu liều được thực hiện trong vòng 2-3 tuần tới tùy theo tình hình diễn biến dịch. Vận hành hiệu quả đường dây nóng cứu trợ để chăm lo chu đáo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để TP Hồ Chí Minh chống dịch hiệu quả - Ảnh 1.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo thành phố, những chia sẻ, góp ý, hướng dẫn của các Bộ trưởng tham gia đoàn công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đưa ra quyết định thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị 16 mặc dù là một quyết định khó khăn nhưng đến giờ, chúng ta khẳng định đây là một quyết định đúng đắn, cần thiết và đang thực hiện từng bước có hiệu quả và được sự đồng tình của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, của Chính phủ với thành phố, tình hình càng khó khăn càng khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và đóng góp của TP Hồ Chí Minh với cả nước. Trong 3 tháng 5 ngày kể từ Chính phủ được kiện toàn, Chính phủ, Thủ tướng đã có 3 cuộc làm việc trực tiếp và 2 cuộc làm việc trực tuyến với thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời qua Thủ tướng chia sẻ, thông cảm và đánh giá rất cao nỗ lực, cố gắng của thành phố vượt qua khó khăn, thử thách thời gian qua, nhất là cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là sự vào cuộc của nhân dân, của doanh nghiệp; đánh giá rất cao TP Hồ Chí Minh trong thực hiện 2 nhiệm vụ vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu ưu tiên lúc này là tập trung kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh để trở lại trạng thái bình thường, phát triển kinh tế - xã hội; coi chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các tư tưởng chỉ đạo lớn trong thời gian tới. Thứ nhất, càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải giữ đúng nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, lắng nghe ý kiến của nhau, phát huy trí tuệ tập thể, kể cả ý kiến phản biện, đưa ra giải pháp phù hợp tình hình. Hết sức bình tĩnh, xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định trên tinh thần tất cả vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia dân tộc.

Thứ hai, các diễn biến dịch và công tác phòng chống dịch là chưa có tiền lệ nên phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, không cực đoan, không phiến diện.

Thứ ba, tích cực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chia sẻ, hưởng ứng, cộng đồng trách nhiệm, phát huy tối đa tính sáng tạo, chủ động.

Thứ tư, xem khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu, vượt qua, khẳng định và trưởng thành.

Thứ năm, tranh thủ tối đa sự phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ của các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân, tổ chức tiếp nhận sự hỗ trợ một cách trật tự, khoa học, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. Thủ tướng yêu cầu thành phố thực hiện tiếp cận vaccine bình đẳng với tất cả người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa yêu cầu, TP Hồ Chí Minh chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc điều trị, cứu chữa bệnh nhân và kiểm soát chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, khu cách ly, khu phong tỏa, kiểm soát tốt sau cách ly. Tăng cường trang thiết bị, nhân lực cho các ca cấp cứu, nhất là những người bị bệnh nền, hạn chế tối đa các ca tử vong.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đội ngũ tuyến đầu như các y bác sĩ, công an, quân đội, nhà báo… Đặc biệt, việc xét nghiệm thần tốc nhưng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả, xác định được ổ dịch mới để khoanh vùng, dập dịch, phong tỏa diện hẹp, giãn cách rộng.

Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của thành phố phát động thi đua "xanh hóa" bản đồ chống dịch (với các vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh theo mức nguy cơ). Một lần nữa, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng, trách nhiệm của các Bộ, ngành với TP Hồ Chí Minh, tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất, đáp ứng các yêu cầu trong quyền hạn có thể để thành phố chống dịch hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị nguồn lực con người, trang thiết bị, cơ chế chính sách, thiếu phải bổ sung. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải lo lưu thông hàng hóa, vận tải; lắng nghe ý kiến các chuyên gia để có phương án phân luồng tuyến cho phù hợp nhất. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lo cung ứng thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, lưu thông nông sản.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phải lo các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện, bổ sung các đối tượng, từ hôm qua đến hôm nay đã bổ sung thêm 2 đối tượng, cách thức tổ chức thực hiện, không để ai thiếu ăn thiếu mặc, không bình đẳng, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện thật tốt các giải pháp. Nhấn mạnh "Trung ương luôn rất quan tâm, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng luôn luôn bên cạnh thành phố, giải quyết các kiến nghị nhanh nhất, tốt nhất có thể. Các đồng chí gọi, chúng tôi trả lời".

Nhân dịp này, Chính phủ đã tặng TP Hồ Chí Minh 500.000 găng tay y tế để phục vụ công tác chống dịch.

* Trước buổi làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng và đoàn công tác đã đi thị sát bệnh viện dã chiến tại khu tái định cư phường An Khánh và khu vực thực hiện Chỉ thị 16 tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức; thăm cơ sở xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec (quận Bình Thạnh); thăm Công ty dược phẩm Savi tại khu chế xuất Tân Thuận.

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để TP Hồ Chí Minh chống dịch hiệu quả - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Kiểm tra bệnh viện dã chiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc thành phố trưng dụng chung cư tái định cư làm bệnh viện điều trị COVID-19 là rất tốt. Thủ tướng cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra phòng điều hành, phòng cấp cứu ca bệnh nặng và khu chuẩn bị để tiếp nhận bệnh nhân…

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý vấn đề tổ chức điều trị làm sao để nhân viên y tế, lực lượng chống dịch không bị lây nhiễm. Nhắc lại bài học cảnh giác từ Bắc Giang, Thủ tướng nêu rõ, nếu để lây nhiễm từ bệnh nhân ra ngoài là coi như thất bại.

Tại khu vực thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị 16 phường Tân Phú, Thủ tướng đề nghị hết sức chủ động, linh hoạt để lo đủ các nhu yếu phẩm cho người dân, có thể lập trung tâm hỗ trợ để người dân liên hệ qua nhiều hình thức như điện thoại, online… khi có nhu cầu. Thủ tướng nhấn mạnh đây là việc hết sức quan trọng.

Tại cơ sở xét nghiệm, Thủ tướng động viên đội ngũ đang làm việc tại đây với tinh thần "quyết chiến thắng dịch bệnh", vừa làm vừa rút kinh nghiệm để đảm bảo xét nghiệm nhanh, chính xác, hiệu quả.

Tại Công ty Savi, Thủ tướng đánh giá cao mô hình 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ, ăn nghỉ tại chỗ, chống dịch tại chỗ) và đã đi thăm dây chuyền sản xuất, nơi ăn nghỉ của công nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước