Thủ tướng tham dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Bắc-Chủ nhật, ngày 07/07/2024 18:18 GMT+7

VTV.vn - Chiều 7/7, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050.

Thủ tướng tham dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Bộ trưởng: Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các sở ngành địa phương.

Khai mạc hội nghị, ông Trần Quốc Toản – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên cho biết, quyết định 489 phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 đã được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kí, mở ra nhiều mục tiêu mới phát triển dài hạn trong tương lai.

Thủ tướng tham dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Toản – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc hội nghị

Quy hoạch này giúp tỉnh Hưng Yên nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa khát vọng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây cũng là căn cứ để tỉnh thông tin tới các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm năng mạnh mẽ trong nước và ngoài nước rót vốn vào các dự án tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành quả lớn trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào phát triển chung của cả nước.

Theo thống kê của UBND tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2023, tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,71%, gấp hơn 2 lần tăng trưởng bình quân cả nước (5,24%); quy mô kinh tế xếp thứ 16/63; GRDP 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6,81%. Tính đến tháng 6/2024, toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 17.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng kí lên tới 212.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sức hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua.

Thủ tướng tham dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị- Ảnh: VGP

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 đạt 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 278 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 64,1%, dịch vụ chiếm 25,4%, nông nghiệp thủy sản chiếm 3,6%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 12-13 tỷ USD, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60-65%. Kinh tế số chiếm 35% GRDP, tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn đạt 100%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa; là nơi đáng sống của Vùng Đồng bằng sông Hồng; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng và cả nước. Các hoạt động kinh tế xã hội và quản trị của chính quyền vận hành chủ yếu theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số. Các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện mục tiêu đại phát thải ròng bằng 0.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt "Ba đột phát chiến lược" của Đảng và Chính phủ đề ra là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm ưu tiên hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng văn hóa giáo dục, y tế, năng lượng, viễn thông… Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trên cơ sở kết hợp giữa đào tạo và thu hút lao động chất lượng, phát huy bản sắc văn hóa con người Hưng Yên "thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến". Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực; tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số gắn với thu hút các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Về tổ chức không gian kinh tế - xã hội, mô hình mạng lưới, đa cực, dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 2 vùng, 2 hành lang, 5 trục và 3 trung tâm. Trong đó, hai vùng kinh tế - xã hội, gồm: vùng phía Nam phát triển đô thị khoa học - công nghệ, dịch vụ - du lịch và công nghiệp công nghệ cao. Phía Bắc phát triển đô thị - công nghiệp năng động. Hai hành lang kinh tế, gồm hành lang công nghiệp – đô thị cấp vùng gắn với quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; hành lang văn hóa – lịch sử - sinh thái sông Hồng, phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái gắn với tuyến đường di sản ven sông Hồng.

Thủ tướng tham dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên - Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

Năm trục phát triển, gồm: trục Bắc – Nam phát triển kinh tế xã hội; trục Bắc Nam phía Đông liên kết thúc đẩy phát triển công nghiệp – đô thị - dịch vụ; trục vành đai (vành đai 4 gắn kết cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Binh Bình) kết nối đô thị Văn Giang với Hà Nội…

Ba đô thị trung tâm, gồm: thành phố Hưng Yên là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; đô thị Văn Giang là đô thị sinh thái, thông minh; đô thị Mỹ Hào phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng với truyền thống cách mạnh và nội lực vốn có của vùng đất "địa linh nhân kiệt", tỉnh Hưng Yên sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tỉnh Hưng Yên sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển dẫn đầu cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước