Thủ tướng: Tìm bằng được giải pháp cho các 'điểm nghẽn' để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/06/2022 19:30 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tìm bằng được giải pháp cho các 'điểm nghẽn' để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng giao các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm với Đà Nẵng để gỡ khó khăn, vướng mắc và tìm đầu ra cho các kiến nghị, chung tay cùng phát triển.

Chiều 26/6, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

So với cùng kỳ năm 2021, 6 tháng đầu năm nay, GRDP của Đà Nẵng tăng 7,23%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng, tăng 18%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 20%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị và đóng góp nhiều giải pháp cho sự phát triển của thành phố. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những điểm sáng về kinh tế xã hội mà Đà Nẵng đạt được trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm nay. Thủ tướng đã phân tích, làm rõ thêm những lợi thế, tiềm năng của thành phố như có vị trí địa chính trị chiến lược, nằm trên con đường di sản thế giới, có địa hình phong phú, kết nối giao thông tương đối thuận lợi. Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: quy mô kinh tế và thu ngân sách của thành phố còn khiêm tốn, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn.

Cho rằng nhiệm vụ sắp tới còn rất nặng nề, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo lớn. Theo đó, Đà Nẵng phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, phát triển từ nội lực kết hợp ngoại lực; tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, nghị định của Chính phủ; bám sát thực tiễn để kịp thời, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh. Thủ tướng đề nghị thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng: Tìm bằng được giải pháp cho các điểm nghẽn để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh mà ít địa phương nào trên cả nước có được. (Ảnh: VGP)

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19, hiện đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới, thần tốc tổ chức tiêm vaccine theo kế hoạch Chính phủ đề ra, nhất là cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển văn hóa.

Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng làm tốt công tác quy hoạch, tập trung xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực từ hợp tác công tư để thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trọng yếu, hạ tầng cảng biển, logistics, khẩn trương giải phóng mặt bằng cho các dự án. Đồng thời, làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; quan tâm bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội. Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế biển, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Về các kết luận thanh tra, kiểm tra, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tổ chức triển khai, giải quyết dứt điểm, tinh thần là không hợp thức hóa cái sai mà phải tìm cơ chế chính sách để tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực. Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố đẩy mạnh việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định, không vì sợ sai mà không dám làm, đảm bảo việc khám chữa bệnh trên tinh thần sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Sau khi cho ý kiến về từng kiến nghị của Đà Nẵng, Thủ tướng giao các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm với thành phố để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nguyên tắc là phải gỡ khó khăn, vướng mắc và tìm đầu ra cho các kiến nghị, chung tay cùng Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước