Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/02/2022 16:07 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng trong ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022.

Trong buổi sáng đầu tiên của năm mới Nhâm Dần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc tết và động viên lực lượng vũ trang Thành phố Đà Nẵng, quận Hải Châu và phường Thuận Phước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lực lượng vũ trang thành phố trong năm Tân Sửu, 2021 đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Với cách làm sáng tạo, linh hoạt, lực lượng công an, quân đội và biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy tinh thần trách nhiệm cao để vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vừa thực hiện tốt công tác dân vận, chung sức đồng lòng cùng với lực y tế và cả hệ thống chính trị ngay trong những thời điểm khó khăn, căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19. 

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới  - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết động viên các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Nhờ đó, Đà Nẵng đã hạn chế được thấp nhất thiệt hại về sinh mạng, sức khỏe của nhân dân. Cuộc sống bình an của người dân thành phố cơ bản được giữ vững, góp phần to lớn vào việc giữ được nhịp độ phát triển của Đà Nẵng.

Thăm và chúc Tết cán bộ, công chức Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu và phường Thuận Phước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hai địa phương trung tâm của Thành phố Đà Nẵng này đã đạt được kết quả tốt về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, các chỉ tiêu về giảm nghèo theo chuẩn mới, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị đều đạt.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới  - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết động viên cán bộ, nhân viên UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: TTXVN

Trong năm mới Nhâm Dần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc và mong muốn cán bộ, công chức và nhân dân quận Hải Châu tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển, xây dựng quận thành đô thị văn minh và thông minh, nơi thu hút và hội tụ nhân tài, vật lực, tinh hoa của cả Thành phố Đà Nẵng, góp phần cùng thành phố trong năm thứ 2, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII. Trong đó, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị có hiệu quả, thí điểm tái thiết đô thị ở một số khu vực trung tâm và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, động lực. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của Đà Nẵng là đô thị lớn, trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

VTV.vn - Báo Điện tử Đài Truyền hình Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn lời chúc Tết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong thời khắc bước sang năm Nhâm Dần (2022).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước