Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2022 21:14 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn nửa năm tích cực triển khai đến nay, đề cương chi tiết của đề án đã cơ bản hoàn thành và việc xây dựng đề án đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định một nhiệm vụ chiến lược trọng tâm trong đổi mới hệ thống Chính trị là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vì thế, ngay đầu nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Sau hơn nửa năm tích cực triển khai đến nay, đề cương chi tiết của đề án đã cơ bản hoàn thành và việc xây dựng đề án đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ hệ trọng bảo đảm cho đất nước phát triển trường tồn, nên từ tháng 7 năm ngoái, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng.

Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Ảnh 1.

Đề án này phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo nguyên tắc pháp quyền, song hành với tăng cường kiểm soát quyền lực. Đồng thời xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Với tinh thần quyết liệt, trong phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo đã giao các cơ quan nghiên cứu 27 chuyên đề nhánh và xây dựng Đề cương chi tiết của Đề án. Đặc biệt là Thường trực Ban chỉ đạo thường xuyên làm việc với các nhà khoa học và tổ chức rất thành công 2 cuộc hội thảo quốc gia.

Với cách làm công phu như xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng. Trên tinh thần cầu thị và lắng nghe, không né tránh những vấn đề nhạy cảm, đến nay, Ban Chỉ đạo mà cơ quan thường trực là Ban Nội chính Trung ương đã có hơn 3 nghìn trang tài liệu về những vấn đề cốt lõi. 27 chuyên đề nhánh do nhiều cơ quan trong đó có Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu xây dựng cũng đã hoàn thành.

Tiếp nối thành công của 2 Hội thảo Quốc gia đã được tổ chức tại miền Bắc và miền Trung, ngày mai (17/3), Hội thảo quốc gia lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các nhà khoa học sẽ đóng góp những giải pháp đột phá cho Đề án, và cũng là công trình khoa học kiến tạo sự phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Bảo đảm việc đổi mới hệ thống chính trị sẽ tạo nền tảng vững bền cho tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Những ý kiến tại Hội thảo quốc gia lần thứ 3 này và nội dung của 27 chuyên đề nhánh, sẽ được chắt lọc để đưa vào dự thảo lần 1 Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước