Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/04/2021 20:06 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

VTV.vn -Hội nghị đầu tiên của UB Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách sau khi kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được tổ chức chiều 15/4 tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu chuyên trách đã dành tới 3 giờ đồng hồ đóng góp ý kiến với mong muốn hoạt động khóa tới của Quốc hội sẽ ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn. Các ý kiến xoay quanh những nội dung quan trọng như lựa chọn đại biểu, nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Có đại biểu đề xuất việc xây dựng một Nghị quyết về một số nguyên tắc và định hướng lớn trong công tác xây dựng pháp luật giai đoạn 5 năm tới của Quốc hội hay đề xuất tăng cường hơn nữa kỷ luật kỷ cương trong công tác lập pháp hay giám sát tối cao phải gắn với trách nhiệm giải trình.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh 8 nội dung mà Quốc hội khóa tới phải tổ chức thực hiện để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả chất lượng hoạt động, đáng chú ý như tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, công khai minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Bên cạnh đó, Quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại, đồng thời tăng cường gắn bó mật thiết hơn với cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu chuyên trách tại Hội nghị chính là cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong thời gian tới, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ làm việc cụ thể với từng cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như tích cực huy động, tham vấn trí tuệ của các chuyên gia, nhà nghiên cứu nhằm sớm ban hành kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước