Tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/05/2022 20:53 GMT+7

VTV.vn - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, ngày mai (15/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Diễn ra trong 3 ngày, đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng; là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt nước ta tới Lào trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Do vậy, chuyến thăm được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước mà còn góp phần quan trọng, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Những lễ trao các trang thiết bị y tế hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó vào tháng 8 năm ngoái, tòa nhà Quốc hội Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Lào cũng đã được đưa vào sử dụng.

Tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Chuyến thăm Lào sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Trong những năm qua, quan hệ Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục được thúc đẩy triển khai đồng bộ với nhiều hình thức linh hoạt, đóng góp quan trọng vào quan hệ hai nước.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu cấp ủy ban, giữa các nhóm nghị sĩ.

Hai bên cũng đã hình thành cơ chế hợp tác giữa đại biểu Quốc hội trẻ, nữ đại biểu Quốc hội hai nước; cơ chế hợp tác thường niên giữa Ủy ban, Văn phòng Quốc hội, Ban thư ký của hai Quốc hội.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai bên đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như: Lấy phiếu tín nhiệm, công tác quản lý đất đai, chính sách tài khóa.

Hai Quốc hội hai nước cũng đã triển khai giám sát chung hiệu quả chuyên đề tình hình thực hiện thỏa thuận Chính phủ Việt Nam, chính phủ Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.

Tiếp nối thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào vừa qua, chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn dành ưu tiên cao nhất và coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đưa quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực trong khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng với trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội, trao đổi lập trường về một số vấn đề chiến lược khu vực cùng quan tâm, Quốc hội hai nước cũng sẽ tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về cơ chế, chính sách để cùng nhau phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước