Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Ngọc Thành, Ngọc Phương, Đức Thuận, Trần Nam-Chủ nhật, ngày 20/10/2024 19:48 GMT+7

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử sinh tồn của hai quốc gia, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, đưa lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45. Những kết quả thực chất từ chuyến thăm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đồng thời khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam trong đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực ASEAN.

Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, thể hiện sự gắn bó tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa cá nhân hai Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm của người đứng đầu Quốc hội tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Lào trên tất cả các lĩnh vực, tất cả các kênh: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử sinh tồn của hai quốc gia, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, đưa lên tầm cao mới. Sự gắn bó giữa 2 đảng, 2 đất nước anh em đã thể hiện rõ qua sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn; không khí chân thành, cởi mở của các cuộc Hội đàm, Hội kiến, gặp gỡ giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo của Lào.

Qua đó, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước bạn, tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào. Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo Quốc hội Việt Nam gặp gỡ những người bạn Lào thân thiết, đã và đang góp phần vào nỗ lực của lãnh đạo hai nước, củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

GS.TS. Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào cho biết: ''Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đây cũng là cơ hội tốt để lãnh đạo cấp cao của Lào và Việt Nam đánh giá lại mối quan hệ đoàn kết hiếm có giữa hai nước, đến nay đã trở thành di sản chung quý giá, là quy luật kiên định và sự phát triển của hai dân tộc''.

''Trong thời gian gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước Lào - Việt Nam liên tục có các cuộc gặp gỡ nhân dịp các chuyến thăm song phương hoặc gặp gỡ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Các cuộc gặp đó đã góp phần thúc đẩy củng cố quan hệ hai nước'', ông Vilayvanh Phomkhe, nguyên Đại sứ Lào tại Việt Nam nhấn mạnh.

Trong tổng thể quan hệ hai nước Việt Nam - Lào, cũng như hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia, hợp tác Nghị viện đóng một vai trò quan trọng. Chính vì vậy, trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Campuchia trao đổi, thống nhất nhiều nội dung nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác 3 cơ quan lập pháp, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến sự tin cậy, đoàn kết và gắn bó vì lợi ích của cả ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết: ''Các đồng chí lãnh đạo của Lào cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Quốc hội, hai cơ quan lập pháp thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi đoàn và tăng cường phối hợp giám sát cũng như cùng nhau tọa đàm để tổ chức trao đổi, kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, đặc biệt là phía bạn cũng đánh giá cao kinh nghiệm phía Việt Nam chia sẻ với các bạn trong thời gian qua về sửa đổi Hiến pháp cũng như xây dựng pháp luật''.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam chụp ảnh chung tại Phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với thúc đẩy quan hệ hai nước, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội Việt Nam trong hoạt động của tổ chức liên nghị viện khu vực, cũng như sự phát triển của khu vực ASEAN mà Việt Nam là một thành viên tích cực. Hợp tác nghị viện sẽ là động lực thúc đẩy triển khai xây dựng một Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, thể hiện tiếng nói và nguyện vọng của người dân, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển, tạo nên sự đổi thay toàn diện và sâu sắc cho cộng đồng và từng quốc gia thành viên. Bởi theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đây là thời điểm để thực hiện những bước chuyển mình mạnh mẽ cho một ASEAN tầm vóc, tự cường, năng động, gắn kết và là tâm điểm của tăng trưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: ''Quốc hội Việt Nam cho rằng AIPA cùng với ASEAN cần luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm, đóng góp vào nỗ lực chung nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực, đồng thời đóng góp hiệu quả và toàn diện vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; tin tưởng rằng với sự chung tay góp sức của các nước, ASEAN sẽ tiếp tục cùng nhau củng cố bước tường thành ASEAN ngày càng thêm vững chắc, vượt qua mọi khó khăn, mọi thách thức của thời đại''.

''Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã đề xuất 3, 4 ý kiến, tôi nghĩ rằng đó là những ý kiến đóng góp để góp phần vào Đại hội đồng AIPA-45 lần này thành công và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã có những phát biểu đóng góp giúp nâng tầm quan trọng của việc thực hiện luật pháp quốc tế cùng việc thực hiện Tầm nhìn 2025 của tất cả các nước ASEAN'', bà Sounthone Xayachack, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhận định.

Cũng trong khuôn khổ AIPA-45, đã diễn ra các cuộc tiếp song phương giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Trưởng đoàn Quốc hội/Nghị viện. Với tinh thần cởi mở, xây dựng, các nhà lãnh đạo đã đạt sự đồng thuận cao về hợp tác giữa các cơ quan Nghị viện/Quốc hội, đặc biệt trong đó là việc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát tối cao và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

3 ngày làm việc với gần 30 hoạt động, chuyến công tác của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã góp phần củng cố và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Còn với Quốc hội Việt Nam, hoạt động quan trọng này đã khẳng định sự chủ động, tích cực, đóng góp thực chất vào nội dung của AIPA, cùng các Nghị viện thành viên củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA với các đối tác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước