Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ tư, ngày 27/07/2022 18:48 GMT+7

VTV.vn - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 27/7, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, động viên 23 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Xúc động chia sẻ hai câu thơ ngợi ca lý tưởng cách mạng của những người chiến sĩ của nhà thơ Chế Lan Viên: "Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết - Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông", Thủ tướng cho biết, trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã có hơn 1 triệu người con anh hùng ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt động viên các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nước mắt, nỗi đau, sự nhớ thương, mòn mỏi ngóng trông và câu hỏi khắc khoải "các anh đang nằm lại nơi đâu" vẫn đang hiện hữu trong nhiều nếp nhà, góc phố, xóm thôn. Chính vì lẽ đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, nhân văn, nhân ái.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi gặp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong gần 30 năm qua, chúng ta đã quy tập được hơn 84.000 hài cốt liệt sĩ ở cả trong và ngoài nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng, đánh giá cao và ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, đặc biệt thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Một số đồng chí bị thương, thậm chí đã hi sinh do các địa bàn tìm kiếm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình khó khăn, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thời gian tới, còn hơn 180.000 hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập, trong khi thông tin, nhân chứng ngày càng ít, địa hình nhiều thay đổi, Thủ tướng đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác này; hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, bổ sung, quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho lực lượng tìm kiếm, quy tập.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình thiêng liêng này bằng trái tim và tấm lòng thành kính nhất để đáp lại sự mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước