Giám định danh tính hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ hai, ngày 25/07/2022 20:16 GMT+7

VTV.vn - Chiều 25/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với 3 đơn vị được giao nhiệm vụ giám định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Đó là Viện pháp y quân đội - Bộ Quốc phòng, Viện pháp y quốc gia - Bộ Y tế và Viện Công nghệ sinh học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giám định danh tính hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra quy trình bảo quản mẫu hài cốt. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đến thị sát quy trình và thăm hỏi, động viên các cán bộ đang làm công tác giám định ADN hài cốt liệt sỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa nhưng còn biết bao người vẫn đau đáu tâm nguyện tìm được người thân hi sinh trong chiến tranh. Những người mẹ đi tìm con, vợ tìm chồng, con tìm cha đến mỏi mòn. Hơn 1 triệu liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc mang theo hàng triệu ước mơ của tuổi trẻ nằm lại nơi đất mẹ. Hàng trăm nghìn liệt sỹ chưa xác định được thông tin là hàng triệu nỗi đau, trăn trở với những người còn sống.

Bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm và quyết tâm chính trị, những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin được Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung triển khai tích cực.

Tuy nhiên, công việc quan trọng và đầy ý nghĩa này còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức khi nhu cầu còn rất lớn nhưng khả năng đáp ứng thì hạn chế; thông tin, tài liệu và nhân chứng về các liệt sỹ ngày càng ít; chất lượng mẫu hài cốt giảm dần theo thời gian; cơ chế tài chính chưa phù hợp.

Giám định danh tính hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi làm việc với các cơ quan, Thủ tướng đã chia sẻ bức ảnh rất xúc động chụp Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lự, 110 tuổi ở Đô Lương - Nghệ An đã khóc nức nở khi đón hài cốt của con trai trở về sau 51 năm hi sinh nhưng nỗi đau của Mẹ vẫn thể chưa nguôi khi chưa thấy phần mộ của người con trai thứ 2.

Về đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, Thủ tướng cơ bản đồng ý về chủ trương. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm thực hiện việc tích hợp, liên thông, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hiện có để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ, phục vụ hoạt động giám định ADN.

Giám định danh tính hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân ở Đô Lương, Nghệ An khi nhận được hài cốt của con trai. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số bộ, ngành, cơ quan để triển khai một số việc liên quan đến bổ sung kinh phí để hiện đại hóa các trang thiết bị cho công tác giám định ADN, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa, quy trình xác định danh tính liệt sỹ…

Trao kết quả giám định AND cho 12 thân nhân liệt sỹ, Thủ tướng nhấn mạnh, niềm vui của những gia đình là động lực để chúng ta tiếp tục cố gắng, nỗ lực, đề nghị các đơn vị làm tốt hơn nữa bằng tất cả tấm lòng, trái tim, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với những người anh hùng đã hi sinh vì đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước