Tỉnh táo trước các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 01/11/2020 13:24 GMT+7

VTV.vn - Việc phát ngôn tự do, vô lối, xuyên tạc, kích động, cùng những hành động gây rối, đập phá tài sản là những hành động đáng lên án, cần phải ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Tờ Sài Gòn Giải phóng tuần qua đã có bài viết "Tỉnh táo trước các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái". Bài viết cảnh báo thời gian gần đây, các đối tượng lại đẩy mạnh sử dụng những lời lẽ vu khống, bịa đặt thông tin về tình hình Đại hội XIII của Đảng.

Tỉnh táo trước các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái - Ảnh 1.

Tại TP.HCM, trong khi các cấp, các ngành thành phố đang tích cực phối hợp với các cơ quan trung ương để xử lý những vi phạm và các vấn đề còn tồn tại, thì các đối tượng lại tập trung xuyên tạc, vu cáo các vụ việc phức tạp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2); khu đất công cộng phường 6, quận Tân Bình...

Tác giả bình luận, mỗi người dân Việt Nam đều có quyền bày tỏ lòng yêu nước của mình, góp ý, phản biện những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thế nhưng, việc phát ngôn tự do, vô lối, xuyên tạc, kích động, cùng những hành động gây rối, đập phá tài sản, vi phạm pháp luật là những hành động đáng lên án, cần phải ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh.

Tỉnh táo trước các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái - Ảnh 2.

Báo Quân đội nhân dân tuần qua thì nhắc tới những ý kiến cho rằng Đảng ta cần xem xét sửa đổi Điều lệ Đảng theo hướng "thông thoáng, hiện đại", bỏ quy định đảng viên phải sinh hoạt đảng, đóng đảng phí hằng tháng và chịu sự quản lý trực tiếp của một chi bộ cụ thể. Theo tờ báo, ý kiến này sẽ làm sai lệch bản chất của Đảng, thậm chí phá hủy hệ thống tổ chức của Đảng…

Hay nói cách khác, sửa một ly sẽ "lệch đi" một dặm. Bởi theo tác giả, những quy định này giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc quyết định đến bản chất giai cấp của Đảng trong tổ chức và sinh hoạt.

Những "cải tiến", "đổi mới" góp ý kiểu như vậy sẽ khiến tổ chức đảng không khác gì tổ chức quần chúng - con đường ngắn, thậm chí rất ngắn để phá hoại tổ chức và kỷ luật của Đảng. Do đó, những hiện tượng, kiến nghị như thế này cần sớm được nghiên cứu, đấu tranh, khắc phục.

Tỉnh táo trước các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái - Ảnh 3.

Cũng trên tờ Quân đội nhân dân có bài viết nhấn mạnh, các giáo dân cần hết sức tỉnh táo, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của những "bàn tay đen" muốn biến các giáo xứ thành thiết chế chính trị riêng, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của giáo dân.

Thủ đoạn này nhằm phục vụ lợi ích cá nhân của một số người nhưng lại phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng tới lợi ích chung của dân tộc, đất nước mà trước hết là cuộc sống yên bình của các giáo xứ, người theo đạo.

Tràn lan tin xuyên tạc về nhân sự Đại hội XIII: Âm mưu phá hoại niềm tin của nhân dân với Đảng Tràn lan tin xuyên tạc về nhân sự Đại hội XIII: Âm mưu phá hoại niềm tin của nhân dân với Đảng

VTV.vn - Thông tin xấu độc không chỉ phá hoại công tác nhân sự cho Đại hội XIII mà nguy hiểm hơn, đó còn phá hoại niềm tin của nhân dân với Đại hội và với Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước